BNEWS Tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"… là những nhiệm vụ được Công an tỉnh Quảng Ngãi đề ra tại Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2022.
Đẩy mạnh tấn công trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…; phấn đấu kéo giảm tội phạm trên 5% so với năm 2021… là những nhiệm vụ trọng tâm được Công an tỉnh Quảng Ngãi đề ra tại Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2022, tổ chức ngày 11/1.
Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021- 2025) và chiến lược 10 năm (2021- 2030), dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, với khẩu hiệu hành động của năm là "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an tỉnh tập trung nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, tập trung lực lượng, triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, công tác phòng ngừa, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trong năm; bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động, đời sống của người dân. Công an Quảng Ngãi cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, làm giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy, nổ...Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" gắn với thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19.2 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình, các hình thức, tổ chức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác…
Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết, xử lý 86 nội dung, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nổi bật là: Đã tham mưu giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện phức tạp như vụ người dân xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh và xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi thường xuyên cản trở xe chở rác vào bãi rác Đồng Nà; vụ khiếu kiện của các tiểu thương liên quan đến dừng hoạt động chợ đêm sông Trà, thành phố Quảng Ngãi; vụ khiếu kiện liên quan đến đất lâm nghiệp tại Khu căn cứ Hậu cần của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thuộc thôn Vĩnh Tây, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh; vụ Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất thi công hạ độ cao khu vực núi Đá Cuội, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn…
Trong năm qua, Công an tỉnh cũng đã mở 15 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phạm pháp hình sự giảm hơn 7,8% so với năm 2021; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt hơn 92,3% vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trong đó, khám phá 100% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng so với cùng kỳ năm 2021…
Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong huấn luyện, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
Tin liên quan
Tín dụng đen len lỏi qua các ứng dụng công nghệ
Ngày 2/12, đã diễn ra hội thảo "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn" do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước tổ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.











