BNEWS Được kỳ vọng cung cấp nước sạch cho khoảng 300 hộ dân, công trình cấp nước tập trung tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi lại rơi vào cảnh ngừng hoạt động do nhiều bất cập trong vận hành.
Địa phương đang nghiên cứu phương án quản lý, sửa chữa để khai thác hiệu quả công trình, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.
Với mục tiêu cung cấp nguồn nước sạch, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân và góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nhưng sau nhiều năm triển khai, công trình cấp nước sạch tập trung tại thôn An Khương, xã Bình An (cũ), nay là thôn Tây Phước, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.Trong khi người dân mong mỏi được sử dụng nguồn nước bảo đảm chất lượng, công trình lại gặp khó khăn trong khâu quản lý, vận hành. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn, tìm kiếm hướng khai thác phù hợp đang là yêu cầu cấp thiết để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.
Theo đại diện phòng Kinh tế xã Bình Minh, công trình cấp nước sạch tập trung tại thôn An Khương được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng từ năm 2006. Sau đó vài năm, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho UBND xã Bình An (cũ) quản lý. Tuy nhiên, thời điểm địa phương tiếp nhận, công trình mới chỉ có nhà vận hành, chưa được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ khai thác. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc hoàn thiện hệ thống cấp nước tập trung trở thành nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân. UBND xã Bình An (cũ) triển khai dự án "Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch tập trung" với tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Trung Long đảm nhiệm khảo sát, thiết kế, lập bản vẽ thi công và dự toán; Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Đại Sơn phụ trách thi công xây dựng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Anh Lộc thực hiện giám sát thi công.Tháng 11/2023, dự án được khởi công, tập trung cải tạo các hạng mục quan trọng như nâng cấp giếng thu nước, sửa chữa tuyến ống nước thô, cải tạo khu xử lý, xây dựng tuyến ống dẫn nước sạch từ khu xử lý đến khu dân cư... Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình An quản lý, vận hành.
Theo thiết kế, hệ thống có công suất 250 m³/ngày đêm, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho khoảng 300 hộ dân trong khu vực. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp người dân từng bước thay thế nguồn nước ngầm đang tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm chất lượng bằng nguồn nước đã qua xử lý. Ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình An cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tổ chức vận hành thử nghiệm trong khoảng 2 tháng. Để đấu nối vào hệ thống, mỗi hộ dân chỉ phải đóng hơn 1,3 triệu đồng chi phí lắp đặt đồng hồ và đường ống dẫn nước từ công trình về nhà. Tuy nhiên, quá trình vận hành phát sinh nhiều bất cập. Hệ thống điện, máy bơm liên tục gặp sự cố, khổng bảo đảm khả năng cung cấp nước thường xuyên, Hợp tác xã chưa tiến hành thu tiền sử dụng nước của người dân.Theo ông Hiếu, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở vấn đề kỹ thuật mà còn ở khả năng duy trì hoạt động lâu dài. Sau khi tổ chức lấy ý kiến, có 20 trường hợp đăng ký sử dụng nước, gồm 16 hộ dân và 4 cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 6 trường hợp sử dụng. Với lượng khách hàng ít, doanh thu không đủ bù đắp các khoản chi phí như tiền điện, nhân công, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị... Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình An đã có văn bản đề nghị bàn giao lại công trình để địa phương nghiên cứu phương án quản lý phù hợp hơn. Kể từ đó đến nay, hệ thống rơi vào cảnh "đắp chiếu" nằm chờ và dần hoang hóa, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân vẫn còn rất lớn.
Việc một công trình được đầu tư bằng nguồn lực Nhà nước nhưng chưa khai thác hiệu quả đặt ra yêu cầu cấp thiết lúc này là phải sớm tìm giải pháp tháo gỡ. Hàng chục năm qua, người dân thôn Tây Phước chủ yếu sử dụng nước ngầm. Tuy nhiên, nguồn nước này bị nhiễm phèn nên nhiều hộ rất lo ngại về chất lượng nước, nhất là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Thành (67 tuổi), trú thôn Tây Phước cho biết, khi công trình cấp nước sạch được đầu tư, người dân rất phấn khởi, sẵn sàng đóng góp tiền của để lắp đặt đồng hồ, đường ống dẫn nước về nhà với mong muốn được tiếp cận nguồn nước đảm bảo hơn. Thế nhưng, chỉ thời gian ngắn sau khi vận hành thử nghiệm, công trình đột nhiên ngừng hoạt động, khiến mọi người không khỏi nuối tiếc."Người dân rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa để công trình vận hành trở lại, giúp bà con có nguồn nước sạch sử dụng ổn định", ông Thành chia sẻ.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Minh thông tin, trước phản ánh của bà con, xã đang tính toán các phương án nhằm nâng cao hiệu quả khai thác công trình. Trước mắt, xã sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thôn Tây Phước tham gia sử dụng nước sạch. Qua đó, mở rộng số lượng khách hàng, tạo nguồn thu đáng kể để duy trì hoạt động. Xã cũng sẽ xem xét phân bổ kinh phí để hỗ trợ việc khắc phục những hư hỏng cần thiết để hệ thống tái khởi động. Theo ông Nguyên, về lâu dài, xã sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao công trình cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh quản lý, vận hành, bởi đây là đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp nước. Trong trường hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh không tiếp nhận, xã Bình Minh đề xuất giao công trình cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã quản lý. Bởi Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình An còn hạn chế về nhân lực, năng lực chuyên môn cũng như khả năng cân đối kinh phí để duy trì hệ thống. Giải pháp quan trọng này được xem là khá phù hợp trong điều kiện hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.Tin liên quan
Quảng Trị gia cố công trình xung yếu, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão
Song song với việc đầu tư công trình, Quảng Trị đang tập trung hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa là chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHai ngôi trường mới chắp cánh ước mơ học sinh Tây Ninh
Ngày 8/8, UBND phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam phối hợp tổ chức lễ bàn giao Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học và Trường Tiểu học Duy Tân.
-
Kinh tế xã hội8 giờ ngày 9/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang
Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 8955/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.
-
Kinh tế xã hội414 tác phẩm gốm kể chuyện an nhiên trên núi Bà Đen
Với tổng cộng 414 tác phẩm, triển lãm dự kiến được ghi nhận kỷ lục "Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam" vào ngày 29/8/2026.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích tại bán đảo Sơn Trà
Các lực lượng cứu hộ thành phố Đà Nẵng đang tổ chức tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích khi đang chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Sạt lở nghiêm trọng, tỉnh lộ 543D tạm thời tê liệt
Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua tại Nghệ An đã khiến đất đá từ mái taluy sạt lở, sụt trượt tràn xuống nhiều tuyến đường.
-
Kinh tế xã hộiBức tranh hạ tầng giáo dục Tây Ninh thêm khởi sắc
Ngày 8/8, tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam phối hợp UBND phường Ninh Thạnh tổ chức bàn giao Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học và Trường Tiểu học Duy Tân.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Lũ cuốn trôi cầu tạm trên sông Nậm Nơn khiến 3 bản ở xã Mỹ Lý bị chia cắt
Từ ngày 3 đến ngày 7/8, trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý liên tục có mưa. Bên cạnh đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Nậm Nơn đổ về lớn đã cuốn trôi chiếc cầu tạm.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị gia cố công trình xung yếu, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão
Song song với việc đầu tư công trình, Quảng Trị đang tập trung hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa là chính.
-
Kinh tế xã hộiSơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với hai xã Muổi Nọi, Nậm Lầu
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 4 đến 5/8/2026 trên địa bàn bản Lẩy, xã Muổi Nọi và xã Nậm Lầu.











