Quảng Ninh đặt mục tiêu tiêm xong mũi 3 vaccine COVID-19 trước ngày 23/1
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 (mũi tăng cường) cho người từ 18 tuổi trở lên, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 23/1; tập trung tổ chức tiêm vét cho người từ 12 tuổi trở lên có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm, nhất là người cao tuổi, có bệnh lý nền; thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà đối với các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao, dễ bị tổn thương.
Quảng Ninh tiếp tục củng cố các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, bổ sung lực lượng tình nguyện viên tại cơ sở. Đến nay, tỉnh vẫn cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, giảm số ca mắc mới, số ca trở nặng và tử vong thấp. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng mới Omicron, đã được cách ly nghiêm ngặt theo đúng quy định.
Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo: Từ nay đến Tết Nguyên đán phải giữ địa bàn “an toàn - ổn định - phát triển” trong trạng thái bình thường mới, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phòng, chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm sàng lọc theo quy định; kiểm soát chặt chẽ không để tăng số ca mắc mới, số ca trở nặng, số ca tử vong; không để biến chủng Omicron xâm nhập và lây lan ra cộng đồng.
Tỉnh cũng siết chặt quản lý, tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Quảng Ninh; không để bất kỳ trường hợp nào nhập cảnh từ nước ngoài về qua Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, các cảng biển quốc tế, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới mà không được quản lý, cách ly, kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định.
Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Trưởng Công an các địa phương, chủ các cơ sở cách ly chịu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, cách ly những người từ nước ngoài về và gia đình, người thân của các trường hợp này không để đi khỏi nơi cư trú, tiếp xúc với người xung quanh.
Các trường hợp nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19, nhất là biến chủng Omicron phải được đưa về cách ly tập trung tại Trung đoàn 244 - nơi cách ly, thu dung, điều trị tốt nhất hiện nay của tỉnh để theo dõi, giám sát, hỗ trợ y tế kịp thời.
Quảng Ninh tiếp tục khuyến khích người dân hằng ngày tự làm xét nghiệm nhanh nhằm kịp thời phát hiện tất cả trường hợp nghi mắc COVID-19. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị số lượng bộ sinh phẩm xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động thuộc quyền quản lý; tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Tỉnh cũng tập trung nâng cao năng lực y tế, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở. UBND cấp huyện và các sở, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đầu tư mua sắm theo quy định các trang thiết bị cần thiết, các hóa chất, vật tư, sinh phẩm, thuốc men, bộ sinh phẩm xét nghiệm...; xây dựng phương án cụ thể điều phối các trang thiết bị, máy thở, bình oxy... gắn với phương án đào tạo, bồi dưỡng, điều động nhân lực y tế phù hợp, bảo đảm ứng phó hiệu quả với các cấp độ dịch trên địa bàn.
Giám đốc Sở Y tế và Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của trung tâm y tế cấp huyện gắn với trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động, đảm bảo tối ưu hóa trong sử dụng nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu ứng phó, xử lý tốt nhất trong mọi tình huống nảy sinh trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ngoài ra, tăng cường tối đa việc điều trị F0 thể nhẹ, không có triệu chứng tại nhà, có sự hỗ trợ, giám sát khoa học, hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn chuyên môn kỹ lưỡng, chặt chẽ của Bộ Y tế, trong đó đặc biệt quan tâm các trường hợp người cao tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm, dễ trở nặng; thiết lập mạng lưới tình nguyện viên, chế độ chia sẻ thông tin giám sát hằng ngày, đảm bảo giải quyết kịp thời, nhanh nhất nhu cầu hỗ trợ của người dân.
Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện hậu cần, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ F0 trong dịp Tết Nguyên đán.
Quảng Ninh đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội và sinh hoạt hằng ngày; nâng cao năng lực bảo vệ bản thân, gia đình và trách nhiệm với cộng đồng; tuân thủ nghiêm quy định 5K và các biện pháp ứng phó với biến chủng Omicron, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác./.
>>>Quảng Ninh: Dự kiến đến ngày 25/1 sẽ là đỉnh của đợt dịch COVID-19
Tin liên quan
-
Công nghệ
PC-COVID bổ sung tính năng để người dùng chủ động cập nhật thông tin tiêm vaccine
21:32' - 17/01/2022
Người dùng điện thoại thông minh (hệ điều hành iOS và Android) đã có thể cập nhật phiên bản mới của ứng dụng phòng chống dịch PC-COVID được bổ sung thêm 2 tính năng “Tự khai mũi tiêm” và “Ví giấy tờ”.
-
Đời sống
Từng mắc COVID-19 có nên tiêm phòng vaccine nữa không?
12:24' - 17/01/2022
Theo kết quả nghiên cứu của Cơ quan An ninh y tế Anh (HSA), việc tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 và một lần nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó sẽ đem lại khả năng bảo vệ lên đến 90% trong hơn 1 năm.
-
Đời sống
Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người già yếu tại nhà
20:24' - 13/01/2022
Trước khi tiêm, người cao tuổi được thăm khám sức khỏe, tư vấn về tiêm vaccine và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Singapore cảnh báo virus đòi tiền chuộc Magniber
06:07'
Lực lượng cảnh sát và cơ quan an ninh mạng Singapore (CSA) đã cảnh báo về một phần mềm virus đòi tiền chuộc (ransomware) với thủ đoạn là làm giả bản cập nhật hệ điều hành Windows trên các thiết bị.
-
Đời sống
Các nhà khoa học Bỉ khám phá ra cách ngăn ngừa virus SARS-CoV-2
08:41' - 14/05/2022
Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Công giáo Louvain (UC Louvain) của Bỉ đã xác định được cơ chế xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào cơ thể người và gây ra bệnh COVID-19.
-
Đời sống
Lịch nghỉ hè năm học 2022 của Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương
11:30' - 13/05/2022
Theo kế hoạch chung, học sinh nhiều địa phương sẽ được nghỉ hè trước 31/5/2022. Thời gian nghỉ cụ thể tùy vào kế hoạch năm học của từng địa phương.
-
Đời sống
Ô nhiễm môi trường đô thị: Bài toán chưa có lời giải ở Gia Lai
16:27' - 12/05/2022
Hàng chục nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, chế biến gỗ, cà phê tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai “vô tư” thải khói, bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, môi trường của người dân.
-
Đời sống
Hơn 100.000 người Mỹ tử vong vì dùng thuốc quá liều trong năm 2021
08:26' - 12/05/2022
Tình trạng sử dụng thuốc quá liều đã khiến hơn 100.000 người tại Mỹ thiệt mạng trong năm 2021.
-
Đời sống
Ý kiến của Cục quản lý thị trường Bình Định về giá dịch vụ ăn uống tại farmstay Nẫu Ecovalley
19:18' - 11/05/2022
Ông Trần Đức Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Định cho biết, việc đánh giá các loại dịch vụ ăn uống tại farmstay Nẫu Ecovalley có giá cao hay thấp là do nhận định của đoàn kiểm tra.
-
Đời sống
Phòng tránh viêm gan bí ẩn ở trẻ em thế nào hiệu quả?
15:17' - 11/05/2022
Hiện nay, nguồn lây bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em vẫn được tìm ta, vì vậy cách duy nhất để bảo vệ trẻ khỏi căn bệnh là bắt đầu ngay từ các tác nhân đã ghi nhận.
-
Đời sống
Dấu hiệu nhận biết để phát hiện sớm trẻ mắc viêm gan bí ẩn?
14:11' - 11/05/2022
Bệnh viêm gan "bí ẩn" đã xuất hiện tản mát ở hơn 20 quốc gia nhưng các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chính xác nguồn lây, hay dịch tễ.
-
Đời sống
Nguồn gốc gây ra căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em là gì?
14:10' - 11/05/2022
Các chuyên gia y tế cũng điều tra khả năng có mối liên hệ giữa căn bệnh viêm gan bí ẩn này với virus adeno loại 41.