BNEWS Theo Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh, đến sáng 3/8, hàng hóa các siêu thị, trung tâm thương mại khá đầy đủ phục vụ nhu cầu của nhân dân. Không còn tình trạng thiếu hụt hàng hóa cục bộ như tối 2/8.
Ngày 3/8, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hiền khẳng định: Ngành công thương luôn đảm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm phong phú về chủng loại, đủ về số lượng phục vụ nhân dân trong mọi tình huống, nhất là tình huống địa phương xảy ra dịch.
Bà Hiền cho biết thêm: Ngành công thương đã chủ động làm việc và ký cam kết với các nhà phân phối lớn trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Người dân chủ động mua hàng hóa thiết yếu là cần thiết song cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, tránh tụ tập đông người. Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh thông tin: Đến sáng 3/8, hàng hóa các siêu thị, trung tâm thương mại khá đầy đủ phục vụ nhu cầu của nhân dân. Không còn tình trạng thiếu hụt hàng hóa cục bộ như tối 2/8. Ngày 2/8, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có công văn chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho tình huống phát sinh 1.000 ca và 5.000 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời hạn hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4/8. Trước đó, lãnh đạo thành phố Hạ Long có chủ trương “Gửi lương trong dân”, tập trung tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch, tự đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế thiết yếu… Những thông tin trên mạng xã hội khiến sự việc đẩy lên cao, làm người dân Hạ Long hoang mang, lo lắng đổ xô đi tích trữ lương thực bất thường ngay giữ lúc toàn tỉnh Quảng Ninh đang thuộc vùng an toàn về dịch COVID-19, trải qua gần 40 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Vụ việc khiến xuất hiện tình trạng tập trung đông người làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương và gây ra khan hiếm cục bộ một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu như gạo, thực phẩm khô…/.>>Quảng Ninh hỗ trợ lưu thông, tiêu thụ nông sản
Tin liên quan
Quảng Ninh chưa có doanh nghiệp đăng ký cấp thẻ nhận diện luồng xanh
Sau 4 ngày Quảng Ninh triển khai cấp thẻ nhận diện cho các phương tiện lưu thông luồng xanh, nhưng chưa có đơn vị nào đăng ký, do chưa có nhu cầu vận chuyển hàng hóa vào 19 tỉnh, thành phố ở phía Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm nhẹ khi tín hiệu phục hồi nguồn cung lấn át rủi ro địa chính trị
Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên 2/10, khi thị trường chuyển sự chú ý sang các dấu hiệu phục hồi nguồn cung từ khu vực Trung Đông.
-
Hàng hoáTác động có thể xảy ra nếu Mỹ hạn chế xuất khẩu diesel
Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc cấm hoặc hạn chế xuất khẩu diesel của Mỹ, làm dấy lên cảnh báo về một cú sốc mới đối với kinh tế thế giới.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent tăng hơn 4% trước những diễn biến mới tại Trung Đông
Giá dầu thô tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên 1/10, sau khi có thông tin Mỹ đang đưa thêm lực lượng quân sự đến Trung Đông, và Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.
-
Hàng hoáKhuyến nghị người tiêu dùng về 8 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài
Danh mục cảnh báo trải rộng từ thiết bị điện tử sử dụng pin lithium-ion, kính thông minh đến đồ chơi trẻ em, bánh kẹo và chất tẩy rửa gia dụng.
-
Hàng hoáGiá dầu tại châu Á vẫn tăng dù lo ngại về nguồn cung giảm bớt
Trong phiên chiều 1/10 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 0,6% lên 98,67 USD/thùng, còn giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,5% lên 90,09 USD/thùng, dù những lo ngại về nguồn cung giảm bớt.
-
Hàng hoáĐiều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 1/10
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 15h00 hôm nay 1/10, trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel là 200 đồng/lít.
-
Hàng hoáXuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng kỷ lục
Kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) những tháng vừa qua đã tăng kỷ lục và hiện đang hướng tới mục tiêu sẽ đạt mức tăng trưởng từ 42-47% trong cả năm, gấp đôi so với dự kiến trước đó.
-
Hàng hoáGiá dầu ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 9
Phiên 30/9, giá dầu tăng khoảng 1 USD/thùng và ghi nhận mức tăng mạnh trong cả tháng 9, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bế tắc, và thị trường nhiên liệu tại Mỹ tiếp tục thắt chặt.
-
Hàng hoáThúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Đức và kết nối logistics tại cảng Hamburg
Các doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mong muốn đưa cà phê Việt Nam trực tiếp vào chuỗi cung ứng của Đức và xây dựng được thương hiệu tại thị trường Đức.











