Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngân sách quốc gia tài khóa 2021

07:46' - 03/12/2020
BNEWS Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua ngân sách quốc gia trị giá 558.000 tỷ won (506 tỷ USD) cho tài khóa 2021.

Ngân sách này bao gồm gần 4.000 tỷ won được phân bổ cho các quỹ cứu trợ bổ sung liên quan đến đại dịch COVID-19 và mua vắc-xin ngừa COVID-19.
Phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật ngân sách năm 2021 với tỷ lệ 249 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Đây là dự thảo ngân sách quốc gia đầu tiên được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong thời hạn pháp lý kể từ năm 2014, bởi sự phản đối gay gắt của các đảng phái thường gây khó khăn cho việc thông qua đúng hạn các dự luật như trên.
Theo luật pháp Hàn Quốc, Quốc hội phải thông qua dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tài khóa sau vào ngày 2/12 hàng năm.

Việc thông qua nhanh chóng ngân sách của năm nay cho thấy ý thức cấp bách của các đảng đối lập tại Hàn Quốc về sự cần thiết phải giúp đất nước vượt qua đại dịch COVID-19 và sự tàn phá kinh tế bởi cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này.
Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) và Đảng Quyền lực của Nhân dân (PPP) đối lập đã cùng nhau đàm phán về việc đưa 3.900 tỷ won trong ngân sách do Chính phủ đề xuất vào quỹ cứu trợ khẩn cấp thứ ba liên quan đến dịch COVID-19 và để mua vắc-xin ngừa dịch bệnh.

Trong đó, 3.000 tỷ won sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát trở lại gần đây của dịch COVID-19. Phần còn lại sẽ được chi để tiêm chủng ngừa COVID-19 cho khoảng 44 triệu người dân Hàn Quốc.
Ngân sách tài khóa 2021 tăng 2.200 tỷ won so với mức đề xuất mà Chính phủ Hàn Quốc đưa ra vào tháng 9/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục