BNEWS Tính đến ngày 31/10/2020, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Long An đạt gần 47 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần so với cuối năm 2010.
Ngày 29/1, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 – 2020”.
Cuối năm 2010, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Long An có khoảng 8 tỷ đồng, tính đến ngày 31/10/2020, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt gần 47 tỷ đồng. Qua 10 năm đã tăng gấp gần 6 lần so với cuối năm 2010.Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân gồm nguồn vận động từ xã hội hóa, nguồn ngân sách cấp theo quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn bổ sung từ kết quả hoạt động…
Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã xét duyệt cho vay 653 lượt dự án, hơn 6.700 lượt hộ được vay với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng.Chị Trần Thị Kim Xuyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Trì, huyện Châu Thành cho biết: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp người dân vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất, đặc biệt đối với các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ, khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Tuy nhiên nguồn lực có hạn, không kịp đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư thanh long ứng dụng công nghệ cao, nên việc mở rộng quy mô rất khó khăn. Nông dân tại địa phương chủ yếu vẫn trồng thanh long theo phương thức truyền thống.
Giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp từ 15 – 20% mỗi năm; đến năm 2023, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của tất cả 15 đơn vị cấp huyện đạt từ 1 tỷ đồng trở lên.Theo đó, các cấp Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ, phối hợp tốt với các ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn vay./.
Tin liên quan
Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp người dân huyện Thuận Châu phát triển kinh tế
Nhiều hộ nông dân ở Thuận Châu, Sơn La được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, tạo ra các sản phẩm, mang lại thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.








