BNEWS Thị trường chứng khoán Phố Wall xác lập các mức cao kỷ lục mới trong phiên 12/2, khi lo ngại về tác động kinh tế lan rộng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt nguồn từ Trung Quốc đã dịu xuống.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9%, lên 29.551,42 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,7%, lên 3.379,4 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,9%, đóng cửa ở mức 9.25,96 điểm.
Cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều chốt phiên ở các mức cao kỷ lục. Riêng chỉ số S&P 500 và Nasdaq, đây là phiên giao dịch thứ ba liên tiếp hai chỉ số này xác lập mức cao kỷ lục mới.
Số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đã vượt 1.100 người, song số ca nhiễm mới tính theo ngày của nước này đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, làm gia tăng hy vọng dịch bệnh này sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng này. Thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ những bình luận mới đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong hai phiên điều trần trước Quốc hội về triển vọng kinh tế Mỹ. Ông Powell cũng nhận định rằng rất ít khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới. Chính trường Mỹ cũng đang thu hút sự chú ý của các thị trường, sau khi Thượng nghị sĩ cánh tả Bernie Sanders giành chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu sơ bộ (primary) đầu tiên tại tiểu bang New Hampshire với tỷ lệ ủng hộ gần 26% trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống cuối năm nay. Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm, với chỉ số DAX 30 của Đức đạt mức cao kỷ lục và chỉ số CAC 40 của Pháp ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm nay. Dịch COVID-19 xuất hiện tại Trung Quốc đã khiến các thị trường tài chính và thị trường dầu mỏ toàn cầu lao dốc trong nhiều tuần do dịch bệnh đã lan sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Nhiều người kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ đưa ra các chính sách kích thích lớn để bù đắp các tác động kinh tế bởi dịch bệnh này. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Karl Haeling từ LBBW cho biết "việc người tiêu dùng và các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường sau cuộc khủng hoảng này sẽ cần nhiều thời gian". Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, cho biết bà hy vọng sẽ thấy tác động "hình chữ V" từ dịch COVID-19, với "sự suy giảm nghiêm trọng" trong hoạt động ở Trung Quốc và sau đó phục hồi mạnh, điều đó cũng có nghĩa là dịch bệnh này sẽ chỉ có một "tác động nhẹ đối với phần còn lại của thế giới". Khép lại phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,5% lên 7.534,37 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,9% lên 13.743,62 điểm. Còn chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 0,8% lên 6.104,73 điểm. Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2, chỉ số VN - Index tăng 3,01 điểm (0,32%) lên 937,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 228,35 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 4.232,719 tỷ đồng. HNX - Index tăng 3,74 điểm (3,57%) lên 108,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 44,253 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 583,22 tỷ đồng./.Tin liên quan
Chứng khoán châu Á tăng điểm theo đà của Phố Wall
Các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/2, sau khi chứng kiến diễn biến tích cực ở Phố Wall trong phiên trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánMột tuần "lệch pha" trên chứng khoán Phố Wall
Trong phiên cuối tuần (2/10), cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, sau khi số liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này.
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.









