Sắc xanh, đỏ đan xen trên các thị trường chứng khoán châu Á phiên 23/4

18:16' - 23/04/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 23/4, chứng khoán Nhật Bản giảm điểm trong khi hai chỉ số chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc lại ghi nhận diễn biến tích cực.

Cụ thể, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 167,54 điểm (0,57%) và đóng cửa phiên ở mức 29.020,63 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã mất 2,23%.

Sắc đó lan rộng trên thị trường là phản ứng đối với lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số địa phương Nhật Bản để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Công ty Chứng khoán Mizuho tính toán rằng, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo, Osaka, Hyogo và Kyoto trong thời gian từ ngày 25/4-11/5 sẽ khiến GDP của Nhật Bản giảm khoảng 400 tỷ yen (3,7 tỷ USD) tương đương 0,1%.

Một trung tâm nghiên cứu khác của Nhật Bản là Daiwa nhận định rằng thiệt hại đối với kinh tế Nhật Bản do lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp tới đây vào khoảng 300 tỷ yen, nếu tình trạng khẩn cấp tiếp tục kéo dài đến một tháng, thiệt hại có thể lên đến 600 tỷ yen.

Bên cạnh đó, theo công ty chứng khoán Okasan Online Securities, thị trường Tokyo cũng bị ảnh hưởng bởi đà giảm điểm trên thị trường New York nối tiếp thông tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định tăng mạnh thuế thu nhập đối với những người giàu có.

Ở chiều ngược lại, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều tăng điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 323,41 điểm (hay 1,12%) lên 29.078,75 điểm. Chỉ số này tăng 0,9% trong tuần qua.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tiến thêm 9,05 điểm (hay 0,26%), và đóng cửa ở mức 3.474,17 điểm. Như vậy, chỉ số này đã kết thúc tuần với mức tăng hơn 2,21%.

Đáng chú ý, trong phiên này, cổ phiếu của các công ty thép tiếp tục tăng mạnh, còn các cổ phiếu liên quan đến du lịch và phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đầu nhóm cổ phiếu giảm điểm.

Giới quan sát cũng chỉ ra rằng, thị trường chứng khoán có phần tích cực hơn sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng định lượng trong cuộc họp mới nhất.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, chỉ số VN-Index tăng 20,71 điểm, tương đương 1,69%, lên 1.248,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 716,51 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt 20.089,97 tỷ đồng, giảm gần 7% về khối lượng và giảm 6,8% về giá trị so với phiên 22/4. Chỉ số HNX-Index giảm 9,44 điểm, tương đương giảm 3,18% xuống 287,04 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục