BNEWS Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, hãng điện tử Samsung Electronics đã chiếm lĩnh thị trường điện thoại thông minh (smartphone) Hàn Quốc trong quý III.
Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, hãng điện tử Samsung Electronics đã chiếm lĩnh thị trường điện thoại thông minh (smartphone) Hàn Quốc trong quý III và nới rộng khoảng cách với đối thủ đồng hương LG Electronics và "ông lớn" Apple của Mỹ.
Trong giai đoạn từ tháng 7-9 năm nay, các sản phẩm smartphone của Samsung chiếm tổng thị phần 71%, tăng 3 điểm phần trăm so với quý trước đó và 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. LG Electronics đứng thứ hai với thị phần 17%, tiếp đến là Apple với 11%, giảm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, Samsung chiếm bảy trong số 10 smartphone bán chạy nhất tại thị trường Hàn Quốc, trong khi nhà sản xuất smartphone đình đám của Mỹ có 2 sản phẩm còn LG chỉ có một cái tên trong danh sách này. Samsung đang lên kế hoạch ra mắt Galaxy Fold tại nhiều quốc gia nữa, trong đó có Brazil (Bra-xin), New Zealand (Niu Di-lân) và Chile (Chi-lê), vì dòng smartphone màn hình gập này đã và đang thu hút sự chú ý của thị trường nhiều hơn mong đợi. Theo các nguồn tin trong ngành, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới Samsung đang xem xét ra mắt Galaxy Fold tại khoảng 30 quốc gia nữa vào tháng 2/2020 với tổng số khoảng 500.000 chiếc. Samsung cũng có kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm Galaxy Fold vào năm tới với phiên bản 2 dự kiến được công bố vào tháng 8 hoặc 9/2020 với mức giá rẻ hơn.Đây là smartphone đầu tiên của Samsung sử dụng công nghệ màn hình OLED dẻo, có thể gập lại gọn gàng. Samsung đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Galaxy Fold tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp./.
- Từ khóa:
- samsung
- hàn quốc
- thị trường
- apple
- lg
Tin liên quan
Samsung Galaxy Fold lên kế hoạch ra mắt tại nhiều quốc gia
Nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới Samsung đang xem xét ra mắt Galaxy Fold tại khoảng 30 quốc gia nữa vào tháng 2/2020 với tổng số khoảng 500.000 chiếc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.











