Samsung triển khai chương trình đào tạo nhân tài tại Việt Nam cho học sinh THPT

11:08' - 28/01/2024
BNEWS Trải qua quá trình chọn lọc hồ sơ và tiến hành phỏng vấn, chương trình đã lựa chọn được 10 học sinh xuất sắc từ các trường chuyên trên cả nước.

Samsung Việt Nam cho biết, chính thức khởi động Chương trình STEM Membership nhằm tìm kiếm và đào tạo nhân tài ưu tú đảm đương trọng trách chủ chốt trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình được triển khai tại Việt Nam.

STEM Membership là chương trình tìm kiếm và đào tạo học sinh Trung học phổ thông (THPT) chuyên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tại các quốc gia, nhằm tạo nguồn nhân lực công nghệ tương lai. 

 

Trước đó, tại Việt Nam, chương trình này bắt đầu được triển khai từ tháng 6/2023 đã thu hút sự đăng ký tham gia của đông đảo học sinh THPT. Trải qua quá trình chọn lọc hồ sơ và tiến hành phỏng vấn, chương trình đã lựa chọn được 10 học sinh xuất sắc bao gồm: 4 học sinh đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 3 học sinh đến từ trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội và 3 học sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Tham gia chương trình, các em học sinh sẽ được đào tạo trong suốt thời gian PTTH, bao gồm: Đào tạo nâng cao năng lực STEM qua các khóa học của Chương trình Samsung Innovation Campus, ứng dụng kiến thức STEM vào thực hiện dự án sáng tạo để tham dự cuộc thi Solve For Tomorrow; Đào tạo nâng cao năng lực lập trình; Đào tạo tiếng Hàn.

Không những thế trong thời gian tham gia chương trình, các em học sinh sẽ có cơ hội tham dự các Hội thảo, trải nghiệm xu hướng công nghệ mới nhất tại tập đoàn công nghệ toàn cầu như Samsung và thăm các trường đại học hàng đầu có hợp tác với Samsung tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, Samsung cũng cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho các em học sinh với các kế hoạch trung và dài hạn như: Hỗ trợ 100% học phí khi theo học tại các Khoa/Trường Đại học có hợp tác với Samsung tại Hàn Quốc; Cơ hội làm việc tại Samsung Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp ...

Samsung Việt Nam cũng đã khai trương STEM Membership Lab được đặt ngay tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung tại Việt Nam. Với trang thiết bị hiện đại và sự hỗ trợ từ các kỹ sư ưu tú của Samsung nghiên cứu và phát triển Việt Nam, đây sẽ là nơi diễn ra các chương trình đào tạo offline, đồng thời là không gian để các em học sinh thỏa sức sáng tạo khi thực hiện các dự án STEM của mình. 

Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “Nhân tài là chìa khóa then chốt quan trọng nhất trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Vì thế, việc đào tạo nhân tài tương lai là một bài toán cấp bách đối với tất các các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đối với Việt Nam, đất nước đang mong muốn vươn mình trở thành quốc gia phát triển công nghệ thì đây là một bài toán vô cùng quan trọng. Không chỉ dừng lại ở những đóng góp về kinh tế, Samsung đang nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản của Việt Nam. Samsung sẽ cố gắng để trở thành “doanh nghiệp nỗ lực nhiều nhất cho đào tạo nhân tài công nghệ tại Việt Nam” đóng góp vào hoạt động đào tạo nhân tài công nghệ tương lai qua các chương trình như STEM Membership, và trở thành “doanh nghiệp luôn luôn đồng hành cùng Việt Nam”.

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết: “NIC rất vinh dự khi trở thành một trong những đối tác quan trọng của Samsung Việt Nam trong việc đào tạo nhân tài công nghệ, dẫn dắt công cuộc đổi mới sáng tạo quốc gia tương lai. Được biết rằng Samsung STEM Membership là chương trình được khởi động đầu tiên ở Việt Nam, sau đó mới nhân rộng ra một số quốc gia khác, chúng tôi hy vọng rằng Chương trình nói riêng sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp, và sẽ cùng chung tay với Việt Nam ươm mầm thêm nhiều tài năng năng trẻ đóng góp cho nền kinh tế thế giới.”

Hiện tại, Samsung đang dành cho Việt Nam một khoản ngân sách hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở mức cao nhất trong số các quốc gia mà tập đoàn này đầu tư. Với tầm nhìn "Cùng nhau vì ngày mai – Trao quyền cho mọi người", Samsung đang tập trung triển khai các hoạt động bồi dưỡng thế hệ trẻ tương lai thông qua nhiều chương trình khác như: Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Solve for Tomorrow (SFT) nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu; Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) nhằm định hướng giáo dục cho thế hệ trẻ, cung cấp kiến thức CNTT từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp các em có được nền tảng công nghệ vững chắc, qua đó tự tin hơn trong việc trở thành thế hệ chủ chốt của cuộc Cách mạng Công Nghiệp 4.0 trong tương lai; Dự án “Không gian chia sẻ S Hub” tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng; “Không gian công nghệ S Hub Kids” dành cho các em học sinh yêu thích các môn học STEM; Chương trình “Tài năng Samsung” hợp tác với các trường Đại học; Dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” nhằm mang lại cơ hội học tập ngoại khóa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục