BNEWS Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Antwerpen và Louvain (Bỉ) cho thấy sân bay Brussels vẫn giữ vị trí trung tâm kinh tế thứ hai của Bỉ, sau cảng Antwerp.
Theo nghiên cứu, sân bay Brussels đóng góp 5,4 tỷ euro (hơn 5,9 tỷ USD) vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm; tạo ra 26.000 việc làm trực tiếp (việc làm từ các công ty cung cấp dịch vụ cho sân bay, cho hành khách, nhà hàng,...), 20.000 việc làm gián tiếp và khoảng 15.000 việc làm phát sinh tại khu vực sân bay hoặc cầu cảng. Đó là chưa kể 3.500 việc làm tại khu thương mại sân bay nhưng độc lập với hoạt động của sân bay, chẳng hạn như những người làm việc cho công ty tư vấn Deloitte Bỉ nằm cạnh nhà ga.
Giám đốc điều hành sân bay Brussels Arnaud Feist nhấn mạnh nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của sân bay này đối với việc làm và là động lực tăng trưởng kinh tế. Giá trị gia tăng kinh tế mà sân bay tạo ra mỗi năm đã tăng từ 3,2 tỷ euro năm 2015 lên 5,4 tỷ euro vào năm 2019.
Sự phân chia các công việc và giá trị gia tăng rõ ràng là khác nhau tùy theo ngành. Các doanh nghiệp nhất gồm hãng hàng không Brussels Airlines, DHL, TUI, Swissport và Quân đội có liên quan đến hoạt động trực tiếp của sân bay (các dịch vụ bay, vận tải hàng hóa, dịch vụ mặt đất và quân đội).
Trong khi đó, các công ty du lịch hoặc nhà điều hành tour chỉ chiếm 1,1% số lượng việc làm. Trên tổng thể, các công ty chiếm 42% công việc tương đương toàn thời gian trong khi các công việc trực tiếp nhưng có liên quan đến hoạt động của sân bay như vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh, an ninh, khách sạn,... chiếm 58%. Nếu xem xét cùng một nhóm công ty theo quan điểm giá trị gia tăng, hoạt động hàng không trực tiếp chiếm 52% trong khi các hoạt động liên quan chiếm 48%.
Liên quan tác động kinh tế xã hội mà sân bay và nhiều khía cạnh của sân bay tạo ra đối với nền kinh tế Bỉ, hoạt động của sân bay có thể tạo ra tới 80.000 việc làm và 8 tỷ euro lợi nhuận.
Theo Giáo sư kinh tế Bart Jourquin tại Đại học Louvain, hoạt động của sân bay Brussels hiện nay đã gần tương đương năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Vùng Flanders (vùng nói tiếng Hà Lan), được hưởng lợi trong phát triển kinh tế vì sân bay Brussels thuộc vùng này.
Trong nhiều năm, Ngân hàng Quốc gia Bỉ thường xuyên nghiên cứu tác động kinh tế của sân bay Brussels. Số liệu tham chiếu mới nhất cũng cho thấy năm 2023, hoạt động hàng không và sân bay gần như quay trở lại mức trước đại dịch COVID-19.
Tin liên quan
EEA: Châu Âu cần tăng tốc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn
Theo EEA, hành động quyết định là cần thiết để giảm đáng kể chất thải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.










