BNEWS Sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX cho biết, họ đã đưa ra đánh giá chiến lược về tài sản toàn cầu của mình và đang chuẩn bị cho việc bán hoặc tổ chức lại một số mảng kinh doanh.
FTX, cùng với khoảng 101 công ty liên kết, cũng tìm kiếm sự trợ giúp từ tòa án để cho phép vận hành hệ thống quản lý tiền mặt toàn cầu mới để thanh toán cho các nhà cung cấp quan trọng của họ.
Theo thông báo mới nhất, Giám đốc điều hành (CEO) mới của FTX, ông John Ray, cho biết công ty sẽ nghiên cứu khả năng bán đi, tái cấp vốn hoặc các giao dịch chiến lược khác cho một số đơn vị.
Trong một hồ sơ trình lên tòa án hôm 19/11, FTX đã yêu cầu được phép thanh toán các yêu cầu bồi thường lên tới 9,3 triệu USD cho các nhà cung cấp quan trọng sau khi có yêu cầu tạm thời và lên tới 17,5 triệu USD sau khi có yêu cầu cuối cùng. Sàn giao dịch nói rằng nếu họ không nhận được sự cứu trợ từ tòa án, điều đó sẽ dẫn đến "ảnh hưởng ngay lập tức và không thể khắc phục được" cho các doanh nghiệp của công ty. Ông Ray cho biết điều đáng mừng là dựa trên đánh giá của công ty trong tuần qua, nhiều công ty con được cấp phép của FTX hoạt động cả trong và ngoài nước Mỹ có bảng cân đối kế toán tốt, quản lý có trách nhiệm và nhượng quyền thương mại có giá trị. Trong một hồ sơ khác trình lên tòa, FTX cho hay đã xác định được 216 tài khoản ngân hàng của bên mắc nợ có số dư dương kể từ ngày 16/11, nhưng cho đến nay mới chỉ có thể xác minh số dư trong 144 tài khoản. Công ty cũng chỉ định Perella Weinberg Partners LP làm ngân hàng đầu tư chủ chốt để trợ giúp quá trình bán, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án. FTX và các chi nhánh liên quan đã nộp đơn xin phá sản ở Delaware vào ngày 11/11, đưa sự kiện này trở thành một trong những “vụ nổ” lớn nhất trên thị trường tiền điện tử. Các ước tính cho rằng khoảng 1 triệu khách hàng và các nhà đầu tư khác phải đối mặt với tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ USD từ sự sụp đổ này./.- Từ khóa:
- ftx
- Sàn giao dịch tiền điện tử FTX
- ftx phá sản
Tin liên quan
Mỹ điều tra sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX
Các nhà quản lý đã mở một loạt cuộc điều tra sau sự sụp đổ bất ngờ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng, giúp tăng nguồn lực tái đầu tư.
-
Tài chínhKhối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.
-
Tài chínhLào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 161.000 tỷ đồng
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.
-
Tài chínhFed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026
Theo kết quả một cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào tháng tới và trong phần còn lại của năm 2026.
-
Tài chínhFed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026
Doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất ở châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.
-
Tài chínhRa mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).
-
Tài chínhTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12/2026
Ngày 17/8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
-
Tài chínhLuật Phát triển đô thị: Trao thêm “công cụ” để VIFC dẫn vốn vào nền kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này.
-
Tài chínhBộ Tài chính thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030
Bộ Tài chính đặt mục tiêu thi đua quản lý, phân bổ và thúc đẩy giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.










