Sản lượng gạo mùa mưa của Campuchia có thể đạt 8,5 triệu tấn năm nay

15:59' - 17/12/2020
BNEWS Mặc dù chịu ảnh hưởng của lũ lụt gần đây, sản lượng gạo mùa mưa của nước này có thể vẫn đạt 8,5 triệu tấn năm 2020.

Sau thảo luận gần đây về thống kê sản lượng gạo với các sở trực thuộc, Bộ trưởng Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon chia sẻ số liệu cập nhật cho thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của lũ lụt gần đây, sản lượng gạo mùa mưa của nước này có thể vẫn đạt 8,5 triệu tấn năm 2020.

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP dẫn lời ông Veng Sakhon nói rằng năng suất lúa vụ này trung bình đạt khoảng 3,122 tấn/ha, cao hơn mức 3,095 tấn/ha năm ngoái.

Khoảng 89%, tương đương 57.557 ha lúa tại 19 tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được trồng lại nhờ hơn 6.400 tấn thóc giống mà Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp cung cấp cho nông dân Campuchia.

Theo báo cáo của Bộ trên, lũ lụt trong tháng 9/2020 và tháng 10/2020 đã gây thiệt hại cho 304.821 ha (chiếm 10,92% trong tổng diện tích lúa gần 2,8 triệu ha của Campuchia), trong đó 179.051 ha đã được cứu, còn 125.779 bị hư hại hoàn toàn.

Các tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Posat, Battambang, Banteay Meanchey và Kampong Thom.

Theo số liệu của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, từ tháng 1-11/2020, xuất khẩu gạo của Campuchia tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 601.045 tấn, trong đó có 481.200 tấn gạo thơm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục