BNEWS Theo đài BBC, Chính phủ Anh sẽ ra lệnh cấm buôn bán và xuất khẩu hầu hết các sản phẩm từ ngà voi, một quyết định chắc chắn sẽ nhận được sự hoan nghênh của các tổ chức bảo vệ động vật.
Bộ trưởng Môi trường Michael Gove vừa thông báo sẽ bắt đầu quá trình tham vấn nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán tất cả các sản phẩm ngà voi.
Quá trình tham vấn sẽ kéo dài 12 tuần và dự thảo về cấm buôn bán và xuất khẩu các sản phẩm chế tác từ ngà voi nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào năm 2018. Tuy nhiên, Chính phủ Anh nói sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn cho các nhạc cụ và các sản phẩm có tầm quan trọng về văn hóa.
Mặc dù đã cấm buôn bán ngà voi nguyên chiếc, nhưng Anh vẫn là một nước xuất khẩu hàng đầu đồ cổ và các sản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ ngà voi trong những năm gần đây.
Theo báo cáo của Cơ quan Điều tra Môi trường, có hơn 36.000 sản phẩm làm từ ngà voi được xuất khẩu từ Anh từ 2010 đến 2015, gấp 3 lần của Mỹ.
Các nhà bảo vệ động vật cho rằng ngành buôn bán ngà voi càng làm tăng nhu cầu về các sản phẩm này và có mối liên hệ với nạn săn trộm voi ở châu Phi.
Hoàng tử William là người vận động chống buôn bán ngà voi trong nhiều năm qua. Năm 2016, ông đã thúc giục Chính phủ Anh phê chuẩn lệnh cấm hoàn toàn việc buôn bán ngà voi trong nước Anh.
Các chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã cho biết Anh sẽ là nước chủ nhà tổ chức một hội nghị lớn về bảo tồn động vật hoang dã năm 2018 và sẽ là điều đáng xấu hổ nếu Anh tiếp tục cho phép buôn bán ngà voi trên thị trường trong nước, trong khi những nước khác như Trung Quốc đang chuẩn bị cấm điều này vào cuối năm 2017 như họ đã cam kết./.
>>> Mỹ tiêu hủy gần 2 tấn đồ tạo tác làm từ ngà voi
>>> Trung Quốc triệt phá 13 vụ buôn lậu ngà voi trong 6 tháng
Tin liên quan
Xử lý nghiêm vụ cán bộ hải quan Hà Nội đánh tráo, chiếm đoạt tang vật ngà voi
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội đánh tráo, chiếm đoạt ngà voi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











