Sắp diễn ra Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

12:42' - 14/12/2023
BNEWS Từ ngày 25 - 27/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Dự đại hội có 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.  

Đó là những thông tin được bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ tại buổi Họp báo thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng 14/12, tại Hà Nội. 

 

Theo bà Bùi Thị Thơm, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là nhiệm kỳ có rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tác động, giá cả vật tư nông nghiệp biến động tăng cao, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Song, cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, hoạt động công tác hội và phong trào nông dân có chuyển biến quan trọng trên các mặt. 

Các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt nâng cao và phát huy vai trò làm chủ, vai trò trung tâm, nòng cốt của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Nhiệm kỳ Đại hội VII, công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả quan trọng, đã hoàn thành cơ bản với hầu hết chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội VII đề ra.  

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã kết nạp mới được 1.544.234 hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước của Hội lên khoảng 10,2 triệu hội viên. Đồng thời, thành lập mới được 2.507 Chi hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Chi hội Nông dân nghề nghiệp cả nước lên 3.165 Chi hội, với trên 72.673 hội viên; thành lập mới 13.754 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Tổ hội Nông dân nghề nghiệp cả nước lên 26.419 Tổ hội, với 381.758 hội viên. Chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở hội và chi hội được nâng lên, số cơ sở Hội khá và vững mạnh vượt 14,48% so với chỉ tiêu Đại hội VII và không có cơ sở hội yếu kém. 

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn; hằng năm bình quân có trên 6,2 triệu hộ đăng ký (đạt 104,04% so với chỉ tiêu Đại Hội VII), trong đó có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt 6,74% so với chỉ tiêu Đại Hội. 

Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 1.761,2 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 11,5%, vượt chỉ tiêu Đại hội VII; nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn hệ thống hội đạt 4.827 tỷ đồng. Tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội qua Hội Nông dân Việt Nam đạt 90.370 tỷ đồng (tính đến tháng 6/2023); của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 79.702 tỷ đồng.

Đào tạo nghề cho hội viên, nông dân gắn với giải quyết, giới thiệu việc làm cho nông dân được các cấp Hội chú trọng với nhiều mô hình và hình thức đào tạo phù hợp, bình quân hằng năm các cấp Hội trực tiếp, phối hợp đào tạo nghề cho trên 110 nghìn nông dân, trên 80% có việc làm, thu nhập ổn định; tạo việc làm tại chỗ cho hàng triệu lao động. 

Hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản cho nông dân được các cấp hội đẩy mạnh, hỗ trợ nông dân tham gia các sàn thương mại điện tử. Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Qua đó, đã thành lập 10.561 mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ xây dựng 5.003 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. 

Một trong các chỉ tiêu trọng tâm thi đua của hội và phong trào nông dân dự kiến nhiệm kỳ 2023-2028, bà bà Bùi Thị Thơm chia sẻ là sẽ thành lập mới 15.000 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 3.000 chi Hội Nông dân nghề nghiệp. việc thu hút nông dân vào các tổ hội, chi hội này để tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã. Qua đây, các hội viên từng bước được cập nhật thông tin, kiến thức, chia sẻ kỹ năng phát triển sản xuất, nâng cao khả năng quản trị để phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Về phát triển các hình thức kinh tế tập thể, ông Nguyễn Tiến Cường, Trưởng ban Kinh tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ, ngoài hỗ trwoj thành lập mới. Trung ương Hội cũng tập trung hỗ trợ, củng cố nâng cao chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác đã thành lập thời gian vừa qua qua, giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã. Đồng thời, thí điểm xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, qua đó tổng kết đánh giá và nhân rộng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục