Sập mỏ vàng tại Nam Phi, 90 người được cứu thoát

19:51' - 05/02/2016
BNEWS Một vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Mpumalanga ở miền Đông của Nam Phi vào sáng 5/2 đã làm ít nhất 3 công nhân mất tích.

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại mỏ vàng Lilly của hãng Vantage Goldfields ở tỉnh Mpumalanga sau khi có thông tin hàng trăm người bị mắc kẹt trong mỏ vàng bị sập. Gần 90 người đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra thảm họa này.

Vantage Goldfields là công ty có trụ sở tại Australia, chuyên khai thác vàng tại Barberton, một thị trấn thuộc tỉnh Mpumalanga, cách thành phố Johannesburg 360 km về phía Đông. Công ty này đã bị loại khỏi thị trường chứng khoán Australia từ tháng 1/2015.

Nam Phi là quốc gia có trữ lượng khoáng sản rất lớn, trong đó có nhiều mỏ vàng, bạch kim, kim cương và than đá, nhưng cũng là nơi xảy ra nhiều tai nạn trong quá trình khai mỏ.

Trong năm 2015, 77 công nhân của Nam Phi đã thiệt mạng vì các tai nạn hầm mỏ. Mới đây nhất, 4 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn dưới lòng đất tại một mỏ bạch kim gần thành phố Johannesburg cách đây hai tuần./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục