BNEWS Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết nước này đề xuất các cơ hội đầu tư trị giá 6.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.
Đề xuất trên là một phần trong kế hoạch Tầm nhìn 2030 của vị thái tử trẻ tuổi, nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này và đưa Saudi Arabia trở thành một cường quốc đầu tư toàn cầu.
Thái tử bin Salman đang lên kế hoạch thiết lập các lĩnh vực mới và phát triển các dự án trong nước, để tạo việc làm cho hàng triệu người dân nước này, thông qua Quỹ đầu tư công (PIF), vốn đóng vai trò là đơn vị chính thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước.
Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) cho biết PIF sẽ tài trợ 85% nguồn tài chính cho các đề xuất mới, phần còn lại sẽ đến từ các nhà đầu tư ở Vùng Vịnh và trên toàn cầu.
PIF là nhà đầu tư nền tảng trong một số dự án lớn bao gồm khu kinh tế công nghệ cao mang tên NEOM được quy hoạch cho một khu vực gần diện tích gần bằng nước Bỉ, một công viên giải trí ngoại ô Riyadh mang tên Qiddiya đang được xây dựng trên địa điểm có diện tích gấp 2,5 lần Disney World và một khu du lịch sang trọng ngoài khơi bờ Biển Đỏ trải dài trên 50 hòn đảo.
Trước đó, ngày 10/1, Saudi Arabia đã thông báo kế hoạch ra mắt một thành phố sinh thái "không có ô tô, không có đường phố và không phát thải carbon" tại NEON - khu kinh tế trị giá 500 tỷ USD nhằm mục đích đa dạng hóa nền kinh tế ở quốc gia Trung Đông này.
Thái tử bin Salman cho biết thành phố mới có tên "The Line", trải dài 170km, và có thể làm nơi cư ngụ cho khoảng 1 triệu người dân trong dự án phát triển đô thị không phát thải với 100% năng lượng sạch.
Thái tử bin Salman cũng đưa ra một số điểm chính của thành phố như không ô tô, không phố sá, không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)./.
Tin liên quan
Tài sản của Melvin Capital "bốc hơi" 53% trong tháng 1/2021
Quỹ đầu tư Melvin Capital, vốn là một trong những “nhân vật” chính trong “bộ phim” GameStop, đã khép lại tháng 1/2021 với giá trị tài sản hơn 8 tỷ USD, giảm 53% so với khoảng 12,5 tỷ USD vào đầu năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.











