Saudi Arabia mở lại đường ống dẫn dầu sau khi không kích

22:06' - 17/05/2019
BNEWS Saudi Arabia đã mở lại đường ống dẫn dầu chính Đông - Tây của nước này sau hệ thống này khi bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Phát biểu với hãng tin Pháp AFP ngày 16/5, một quan chức thuộc tập đoàn dầu mỏ nhà nước Aramco khẳng định đường ống dẫn dầu Đông - Tây đã hoạt động đầy đủ.

Trước đó hai ngày, Saudi Arabia đã ngừng bơm dầu thô qua đường ống này sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Phiến quân Houthi tại Yemen đã tuyên bố tiến hành vụ tấn công trên. Saudi Arabia đã cáo buộc Iran yêu cầu thực hiện vụ không kích này.

Công suất vận chuyển của tuyến đường ống này là 5 triệu thùng dầu thô/ngày, là tuyến vận chuyển năng lượng xuất khẩu thay thế chiến lược của Saudi Arabia trong trường hợp tuyến hàng hải eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Đáp trả, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích nhiều khu vực ở Yemen. Khoảng 83 người, chủ yếu là các tay súng Houthi, đã thiệt mạng trong hai ngày qua./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục