Saudi Arabia sẽ cắt giảm lượng dầu xuất khẩu sang châu Á vào tháng 1/2018

20:57' - 12/12/2017
BNEWS Saudi Arabia mới đây thông báo sẽ cắt giảm lượng dầu thô xuất khẩu sang thị trường châu Á vào tháng 1/2018, nhằm giúp đẩy nhanh quá trình đưa thị trường dầu thế giới về trạng thái cân bằng.
Saudi Arabia sẽ cắt giảm lượng dầu xuất khẩu sang châu Á vào tháng 1/2018. Ảnh: EPA
Một phát ngôn viên thuộc Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco sẽ duy trì “nguồn cung ổn định cho Mỹ và châu Âu, trong khi xuất khẩu sang châu Á sẽ giảm hơn 100.000 thùng/ngày” so với mức sản lượng của tháng 12.
Hồi cuối tháng 11 vừa qua, khoảng 24 nước sản xuất dầu, trong đó có tất cả 14 thành viên thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và nước nằm ngoài OPEC là Nga, nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, đã nhất trí tiếp tục kéo dài thời gian thực thi kế hoạch cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2018 trong nỗ lực nhằm giảm bớt nguồn cung dư thừa, góp phần đẩy giá dầu đi lên.
Thỏa thuận này đã giúp giá dầu phục hồi từ mức dưới 30 USD/thùng đầu năm ngoái lên mức hơn 60 USD/thùng hiện tại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục