BNEWS Saudi Arabia ngày 23/8 phủ nhận các báo cáo cho rằng kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Saudi Aramco – tập đoàn dầu mỏ quốc doanh khổng lồ của nước này – bị hủy.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih trong một tuyên bố ngày 23/8 cho biết: “Chính phủ duy trì cam kết với hoạt động IPO của Saudi Aramco vào thời điểm tập đoàn này lựa chọn khi các điều kiện thuận lợi nhất”.
Ông nhắc lại thời điểm tiến hành IPO phụ thuộc vào “nhiều nhân tố, trong đó có các điều kiện thị trường thuận lợi và một thương vụ lại doanh nghiệp lọc, hóa dầu mà tập đoàn sẽ theo đuổi trong những tháng tới”.
Giám đốc điều hành Aramco Amin Nasser hồi tháng trước xác nhận các cuộc đàm phán sơ bộ để nắm giữ một lượng “cổ phần chiến lược” trong SABIC – công ty hóa dầu lớn thứ tư thế giới có 70% cổ phần thuộc sở hữu của Quỹ Đầu tư Công (PIF) của nhà nước.SABIC là công ty đại chúng lớn nhất của Saudi Arabia, có vốn hóa thị trường khoảng 100 tỷ USD - bằng lượng vốn Riyadh tìm cách huy động từ vụ IPO của Aramco.
Kế hoạch bán khoảng 5% cổ phiếu của Aramco – được dự đoán là đợt bán cổ phiếu lớn nhất thế giới – đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chương trình cải tổ được Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vạch ra nhằm đưa nền kinh tế Saudi Arabia khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Đến nay, ban điều hành của Aramco luôn đề cập đến các điều kiện thị trường bất lợi nhằm đẩy lùi kế hoạch IPO này, trước đây được lên kế hoạch tiến hành trong năm nay, trong khi nhiều nhà quan sát tỏ ý hoài nghi. Trước đó, thị trường cuối ngày 22/8 bùng lên những đợt hoài nghi mới về khả năng Saudi Aramco “lên sàn” sau khi truyền thông công bố một báo cáo cho thấy Riyadh đình chỉ kế hoạch này và tổ tư vấn tài chính về vấn đề này đã bị giải thể.>>>Giá dầu tăng do Saudi Arabia cắt giảm sản lượng
- Từ khóa:
- saudi arabia
- saudi aramco
- ipo của saudi aramco
Tin liên quan
IEA: Saudi Arabia khó có thể bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung dầu từ Iran
Theo IEA, Mỹ không thể dựa vào Saudi Arabia trong thời gian quá dài để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ từ Iran một khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ được tái áp đặt cho Tehran.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.









