Saudi Arabia và Nga ủng hộ lẫn nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh OPEC+
Đầu tháng này, OPEC+ cho biết bắt đầu từ tháng 1/2021, họ sẽ nâng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày. Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, Abdulaziz bin Salman, cho rằng thỏa thuận hợp tác giữa OPEC+ đã đưa tổ chức này xích lại gần nhau, tạo ra "kết quả tốt".
Còn Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhân mạnh: "Chúng tôi có kế hoạch hợp tác để đạt được trạng thái cân bằng và cùng đề xuất các giải pháp nhằm ổn định thị trường".
Hồi tháng 3/2020, Saudi Arabia và Nga đã bước vào cuộc chiến giá dầu khi Nga từ chối đề xuất tiếp tục cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia, khiến quốc gia Trung Đông này có màn đáp trả gay gắt bằng tuyên bố tăng sản lượng lên mức kỷ lục và khiến thị trường thế giới "tràn ngập” dầu giá rẻ.
OPEC+ cũng nhất trí nhóm họp hàng tháng, bắt đầu từ tháng 1/2021, để quyết định chính sách của liên minh này, song không đạt được thỏa hiệp về chính sách dài hạn và rộng rãi hơn trong thời gian còn lại của năm tới./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
OPEC đối mặt với thời điểm khó khăn lịch sử
16:35' - 27/09/2020
Khả năng dẫn dắt thị trường dầu mỏ theo hướng có lợi cho OPEC chưa bao giờ bị đặt nghi vấn nhiều như lúc này.
-
Hàng hoá
OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ
08:17' - 15/09/2020
OPEC nhận định nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm sâu hơn trong năm nay so với dự báo trước đó do tác động của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Chính quyền tân Tổng thống Biden tiếp tục thúc đẩy chính sách "Mua hàng Mỹ"
09:33'
Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường mua sắm liên bang đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất.
-
Kinh tế Thế giới
Nhà báo Mỹ: Đại hội XIII hoạch định cách thức để đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng
09:06'
Ông Amiad Horowitz - phóng viên tờ People’s World khẳng định, đảng Cộng sản Mỹ ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện các kế hoạch quan trọng được đưa ra trong Đại hội XIII.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte chuẩn bị đệ đơn từ chức
07:50'
Theo tuyên bố của Phủ Thủ tướng Italy, “ông Conte sẽ đến gặp Tổng thống Mattarella” tiếp sau một cuộc họp nội các được tổ chức vào sáng 26/1. Mục đích của cuộc gặp là để ông Conte đệ đơn từ chức.
-
Kinh tế Thế giới
Chào đón kỷ nguyên của chính sách “tiền trực thăng”
05:30'
Khái niệm “tiền trực thăng”, nhấn mạnh một cách đầy hình tượng rằng ngân hàng trung ương in tiền và sử dụng máy bay trực thăng để rải tiền, có phần nào giống với bối cảnh hiện nay.
-
Kinh tế Thế giới
ILO: Thế giới mất đi hơn 250 triệu việc làm trong năm 2020
21:19' - 25/01/2021
Ngày 25/1, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết đại dịch COVID-19 đã gây tổn thất lớn cho thị trường việc làm toàn cầu, khiến thế giới mất khoảng hơn 250 triệu việc làm trong năm 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cân nhắc điều chỉnh chính sách thương mại
18:37' - 25/01/2021
Giới chức cấp cao trong chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc một cách tiếp cận mới trong vấn đề thương mại quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước thu hút FDI lớn nhất thế giới
16:02' - 25/01/2021
Trung Quốc là nước tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất trong năm 2020, với tổng cộng 163 tỷ USD, so với số vốn FDI mà Mỹ thu hút trong cùng kỳ là 134 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Trang trại điện Mặt Trời nổi lớn nhất thế giới dự kiến vận hành tháng 6/2021
14:21' - 25/01/2021
Tập đoàn điện lực Thái Lan dự kiến đưa vào vận hành trang trại năng lượng Mặt Trời nổi được cho là lớn nhất thế giới với công suất 45 MW vào tháng 6/2021.
-
Kinh tế Thế giới
Vốn FDI đổ vào Nga giảm gần 20 lần
14:20' - 25/01/2021
Theo báo Độc lập (Nga), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2020 đổ vào nước này giảm gần 20 lần và là mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1994.