BNEWS Singapore vừa thông qua dự luật quy định các hành vi phạm tội và hình phạt cứng rắn hơn đối với những đối tượng lạm dụng thẻ SIM để lừa đảo.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Dự luật Thực thi pháp luật và Các vấn đề khác đã được quốc hội nước này thông qua ngày 2/4, theo đó xác định các hành vi phạm tội đối với những người lạm dụng thẻ SIM nội địa để tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo. Ba nhóm đối tượng được xác định vi phạm theo quy định là những người đăng ký dịch vụ viễn thông với ý đồ xấu, những nhà bán lẻ và những đối tượng trung gian kinh doanh những loại thẻ SIM như vậy.
Cụ thể, luật quy định chủ thuê bao với ý đồ xấu là những người tặng SIM hoặc cung cấp thông tin chi tiết của mình cho người khác để đăng ký SIM. Tuy nhiên, những người có lý do chính đáng như đăng ký SIM cho người nhà sẽ không thuộc diện này và những người bị lừa cung cấp thông tin chi tiết cũng sẽ không bị truy tố.
Đối tượng trung gian là những người môi giới thẻ SIM để sử dụng sai mục đích, bao gồm cả việc cung cấp thẻ SIM nội địa cho các tổ chức lừa đảo, nhận, cung cấp hoặc sở hữu thẻ SIM nội địa được đăng ký bằng thông tin chi tiết của người khác và thẻ SIM chưa đăng ký nhằm phục vụ mục đích phạm tội. Người có từ 11 thẻ SIM trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nếu người đó có thẻ SIM trước đây đã được sử dụng để phạm tội. Tuy nhiên, người có lý do chính đáng như chủ sử dụng lao động giữ SIM dành cho nhân viên sẽ không bị truy tố.
Các nhà bán lẻ vi phạm quy định là những người tạo điều kiện cho việc đăng ký gian lận thẻ SIM nội địa. Nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà bán lẻ đăng ký thẻ SIM nội địa bằng thông tin cá nhân của bất kỳ ai mà không được phép, hoặc biết rằng thông tin chi tiết đó là sai hoặc gây hiểu nhầm nhưng vẫn làm để sử dụng thẻ sai mục đích, hoặc nếu thẻ sau đó được sử dụng để phạm tội.
Hành vi phạm tội của những người đăng ký thẻ SIM với mục đích xấu sẽ bị phạt tới 10.000 USD và phạt tù lên tới 3 năm. Tương tự, các hành vi phạm tội của các nhà môi giới và bán lẻ thẻ SIM để sử dụng sai mục đích sẽ bị phạt tới 10.000 USD và phạt tù lên đến 3 năm đối với lần vi phạm đầu tiên. Những người tái phạm có thể bị phạt tới 20.000 USD và bị phạt tù tới 5 năm.
Trong năm 2023, Singapore phát hiện 46.000 trường hợp lừa đảo viễn thông, mức cao kỷ lục, với thiệt hại lên tới 651,8 triệu USD.
- Từ khóa:
- Singapore
- SIM rác
- lừa đảo qua điện thoại
Tin liên quan
Nhà sáng lập WikiLeaks tạm thời không bị dẫn độ sang Mỹ
Ngày 26/3, Tòa án cấp cao ở London (Anh) đã ra phán quyết rằng ông Julian Assange, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, được phép kháng cáo lại quyết định dẫn độ ông sang Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐiều tra bổ sung vụ lừa mua bán căn hộ tại dự án X2 Đại Kim và CT4 Yên Nghĩa, Hà Nội
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả hồ sơ vụ án 6 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để làm rõ dòng tiền và trách nhiệm của người liên quan.
-
Kinh tế và pháp luậtThi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý
Chiều 17/9, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ điều tra Samsung, Apple và Google vì vi phạm bằng sáng chế
Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) ngày 16/9 thông báo chính thức khởi xướng cuộc điều tra đối với ba tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Samsung Electronics, Apple và Google.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Tây Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Đồng Nai
Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”
Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tố giác liên quan vụ làm visa Hàn Quốc với tổng số tiền người dân trình báo bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.








