Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 24 triệu

08:20' - 26/08/2020
BNEWS Tính đến 8 giờ sáng 26/8 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 24.042.695 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo trang thống kê worldometes.info, tính đến 8 giờ sáng 26/8 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 24.042.695 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 822.499 ca tử vong và 16.591.338 ca bình phục.

Hiện vẫn còn 6.628.858 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, số ca bệnh nặng và nguy kịch vẫn chiếm 1%.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới (66.873 ca), tăng hơn 7.000 ca so với ngày trước đó.

Đến nay, tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ lần lượt là 3.2314.754 ca và 59.612 ca, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ (5.954.823 ca nhiễm và 182.375 ca tử vong) và Brazil (3.674.176 ca nhiễm và 116.666 ca tử vong).

Số ca nhiễm mới tại Mỹ và Brazil trong 24 giờ qua lần lượt là 39.193 ca và 46.959 ca. Trong 24 giờ, số ca tử vong tại cả 3 nước này đều trên con số 1.000 ca.

Trong ngày 25/8, con trai cả của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Thượng nghị sỹ Flavio Bolsonaro được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 cho dù không có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào và hiện ông đang bắt đầu quá trình điều trị bằng loại thuốc chữa sốt rét chloroquine.

Thông báo từ văn phòng của ông Flavio Bolsonaro cho biết, sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính, vị Thượng nghị sỹ này đã chủ động cách ly và làm việc tại nhà.

Hiện sức khỏe của ông vẫn ổn định và hy vọng sau quá trình điều trị tích cực sẽ hồi phục nhanh chóng.

Đây là thành viên thứ 4 trong gia đình Tổng thống Bolsonaro bị nhiễm COVID-19. Hồi đầu tháng 7 bản thân Tổng thống Bolsonaro cũng đã bị nhiễm SARS-CoV-2 và phải điều trị cách ly trong vài tuần sau đó.

Tiếp sau đó là vợ Tổng thống, bà Michelle Bolsonaro cũng được xác nhận mắc COVID-19 và cách đây một tuần là Jair Renan Bolsonaro, con trai thứ 4 của Tổng thống, cũng bị mắc căn bệnh này.

Báo cáo sáng 26/8 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 25/8 Trung Quốc đại lục không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng nào.

Toàn bộ 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là trường hợp nhập cảnh. Philippines và Indonesia tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 ở châu Á với số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 2.965 ca và 2.447 ca.

Tại châu Mỹ, Argentina và Colombia tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới lần lượt ở mức 8.771 ca và 10.432 ca.

Tại châu Âu, Pháp và Nga trong 24 giờ qua cũng ghi trên số ca nhiễm mới trong khoảng 3.000 đến 4.000 ca.

Tại Trung Đông, Iraq ghi nhận thêm 3.962 ca mới, tăng hơn 300 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 211.947 ca.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch bệnh COVID-19 tại châu Phi có thể đã qua giai đoạn đỉnh điểm sau khi ghi nhận số ca mắc mới liên tục giảm trong nhiều ngày qua.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo các nước trong châu lục không được chủ quan trước nguy cơ làn sóng dịch thứ hai có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) châu Phi thông báo hiện có 15 nước ở châu lục này thông báo có hơn 10.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến tối 25/8, toàn châu Phi ghi nhận 1.195.297 ca nhiễm và 27.984 ca tử vong.

Ai Cập, Nigeria và Maroc có số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khoảng từ 50,001 đến 100.000 ca./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục