Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại ngưỡng 2.000 ca/ngày

11:14' - 10/11/2021
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc lần đầu tiên tăng trở lại trên 2.400 ca sau khi nước này thực hiện chiến lược "Sống chung với COVID-19" kể từ ngày 1/11 vừa qua.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 10/11 ghi nhận thêm 2.425 ca mới, trong đó 2.409 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 385.831 ca.

Với thêm 14 ca COVID-19 không qua khỏi, số ca tử vong vì dịch bệnh này đã tăng lên thành 3.012 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,78%.

Theo KDCA, số ca mới hàng ngày ở Hàn Quốc liên tục ở mức 4 con số kể từ ngày 7/7 năm nay với mốc cao nhất là 3.272 ca vào ngày 25/9.

Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận vẫn chiếm đa số với 1.989 ca, đặc biệt hơn 80% ca nặng là người trên 60 tuổi.

KDCA cảnh báo thời gian tới số ca mới hàng ngày có thể tiếp tục tăng cao khi thực hiện kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội nhằm đưa đất nước dần trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm phòng một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 41,68 triệu người, tương đương 81,2% dân số. Số người được tiêm đầy đủ là 39,62 triệu người, tương đương 77,2% dân số.

Theo kết quả khảo sát của KCDA đối với những người trên 60 tuổi, hiệu quả miễn dịch của vaccine đã giảm đi rõ rệt sau 5 tháng kể từ ngày hoàn tất tiêm phòng. Hàn Quốc đang tiêm mũi bổ sung cho hơn 1,4 triệu người đã tiêm vaccine của hãng Janssen.

Ngoài ra, kể từ ngày 10/11, nước này sẽ tiêm vaccine bổ sung cho tất cả những người sinh sống và làm việc tại các cơ sở điều dưỡng.

Cũng theo số liệu của KDCA, trong 166 vụ lây nhiễm tập thể trong 2 tuần trở lại đây, có tới 47 vụ được ghi nhận tại các cơ sở giáo dục.

Cơ quan này nhận định con đường lây nhiễm chính ở nhóm dưới 18 tuổi chủ yếu là trường học, quán Internet, quán karaoke, do học sinh chưa tuân thủ đúng quy định phòng dịch như đeo khẩu trang./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục