Số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày ở thủ đô Nhật Bản cao nhất từ trước đến nay

16:56' - 04/08/2021
BNEWS Ngày 4/8, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã phát hiện thêm 4.166 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước tới nay và tăng 457 ca so với một ngày trước đó.

Số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất trước đó ghi nhận vào ngày 31/7, với 4.058 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kể từ giữa tháng 7 đến nay, số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo đã liên tục tăng bất chấp việc Chính phủ Nhật Bản hôm 8/7 đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 vì dịch COVID-19 ở thành phố này.

Theo chính quyền Tokyo, trong tuần từ ngày 29/7 đến ngày 4/8, số ca nhiễm mới trung bình ở thành phố này tăng 78% so với tuần trước đó lên mức cao kỷ lục 3.478,7 ca/ngày.

Về tình hình dịch bệnh liên quan đến Thế vận hội 2020, Ban Tổ chức Olympic Tokyo ngày 4/8 thông báo có 5 thành viên trong đội bơi nghệ thuật của Hy Lạp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là cụm lây nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở Làng Olympic.

Tuy nhiên, người phát ngôn Ban tổ chức Olympic Tokyo, ông Masanori Takaya cho biết cả 5 ca bệnh này đều không phải nhập viện do chỉ có triệu chứng nhẹ.

Trước đó, ngày 3/8, Hy Lạp đã quyết định rút đội bơi nghệ thuật khỏi Olympic vì một số thành viên của đội dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số 12 thành viên của đội bơi này, có 4 vận động viên và 1 quan chức mắc COVID-19. Tất cả họ đã rời Làng Olympic để tới cơ sở cách ly.

Cũng theo Ban Tổ chức Olympic Tokyo, ngày 4/8 ghi nhận thêm 29 ca nhiễm mới có liên quan tới sự kiện thể thao này, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Olympic Tokyo 2020 kể từ ngày 1/7 đến nay lên 322 người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục