BNEWS Mexico đã có thêm 276 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 35.006 ca tử vong. Với sự gia tăng này, Mexico đã vượt Italy trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 4 thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tổng số ca bệnh tại quốc gia Mỹ Latinh này cũng tăng lên 299.750 ca, cao thứ 7 thế giới, sau khi có thêm 4.482 ca mới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) đã bày tỏ quan ngại về diễn biến dịch bệnh tại Mexico khi số ca mới và tử vong tiếp tục tăng mạnh. Kể từ khi bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế vào ngày 1/6 vừa qua, số ca mới và tử vong đã tăng gấp 3 lần.
Theo Viện An ninh xã hội Mexico (IMSS), trong 6 tháng đầu năm 2020, có đến 921.583 người bị mất việc làm chủ yếu là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Chỉ tính riêng trong tháng trước, 83.311 người chính thức bị thất nghiệp do tác động của dịch COVID-19. Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador dự báo trong năm nay, khoảng 1 triệu người ở Mexico sẽ bị mất việc làm, trong khi quốc gia Mỹ Latinh này đang lên kế hoạch tạo ra 2 triệu việc làm mới.
* Bộ An ninh Honduras ngày 12/7 cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh giới nghiêm thêm 1 tuần nữa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Honduras đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ tháng 3 vừa qua nhưng trong vài tuần gần đây, chính phủ nước này đang thảo luận cách thức dần dần nối lại hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ nền kinh tế đã chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. * Tại Bolivia, Bộ trưởng Kinh tế Oscar Ortiz ngày 12/7 cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, nhiều quan chức khác của Bolivia cũng đã được chẩn đoán mắc COVID-19 như Tổng thống lâm thời Jeanine Anez Chavez, Bộ trưởng Y tế, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ...Hiện Bolivia ghi nhận 47.200 ca bệnh và 1.754 ca tử vong do mắc COVID-19.
*Thủ hiến tỉnh bang Ontario của Canada, ông Doug Ford ngày 13/7 sẽ thông báo chi tiết về giai đoạn thứ 3 mở cửa trở lại tỉnh này, theo đó có thể chấm dứt hầu hết các biện pháp hạn chế được áp đặt từ hồi tháng 3 nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan.Giai đoạn 3 của kế hoạch mở cửa trở lại tỉnh bang Ontario sẽ cho phép hầu hết các nơi làm việc và không gian cộng đồng còn lại được nối lại hoạt động dù các sự kiện lớn tập trung đông người nơi công cộng sẽ tiếp tục bị hạn chế.
Ontario là tỉnh bang đông dân nhất và cũng là đầu tàu kinh tế của Canada đã bước vào giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch gồm 3 giai đoạn đưa tỉnh này trở lại trạng thái bình thường từ ngày 19/5.
Ontario hiện có số ca bệnh và tử vong cao thứ 2 ở Canada, sau Quebec. Ngày 11/7, Ontario ghi nhận 129 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Hiện Canada có 107.347 ca nhiễm và 8.773 ca tử vong vì COVID-19./.
Tin liên quan
Thế giới ghi nhận hơn 13 triệu ca mắc COVID-19
Tính đến 7h30 ngày 13/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 13.027.835 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 571.076 ca tử vong
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









