BNEWS Dịch bệnh vẫn chưa thể kiểm soát và các nhà khoa học trên toàn thế giới đang chạy đua với thời gian để tìm ra loại thuốc ngăn chăn sự lây lan của loại virus nguy hiểm này.
Tính đến 20h30 ngày 22/3 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới con số hơn 317.000 người, số ca tử vong cũng tăng lên tới gần 14.000 người.
Số ca được chữa khỏi bệnh là hơn 95.900 trường hợp, trong khi vẫn còn hơn 10.000 ca đang trong tình trạng bệnh nặng và nguy kịch.
Dịch bệnh vẫn chưa thể kiểm soát và các nhà khoa học trên toàn thế giới đang chạy đua với thời gian để tìm ra loại thuốc ngăn chăn sự lây lan của loại virus nguy hiểm này.
Theo thông tin mà hãng tin AFP của Pháp có được, Trung Quốc đã bắt đầu giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vaccine phòng chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh các nhà khoa học trên toàn cầu đang nỗ lực chạy đua để tìm ra liệu pháp chống lại loại virus nguy hiểm này.
Giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng là kiểm tra xem vaccine mới có an toàn trên người hay không. Có 108 người, từ 18 đến 60 tuổi, tham gia vào thử nghiệm này, kéo dài tới cuối năm nay.
Những người tình nguyện được thử nghiệm theo 3 nhóm với liều lượng vaccine khác nhau. Tất cả đều là cư dân của thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh xuất hiện đầu tiên và sau đó bùng phát và lây lan ra toàn thế giới.
Trước đó, tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc cho biết các nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học quân y Trung Quốc thuộc Quân Giải phóng nhân dân (PLA) sẽ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu của vaccine chống virus corona chủng mới trong tuần này. Thử nghiệm sẽ được thực hiện bởi Học viện Khoa học quân y và Công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics.
Thông tin trên được đưa ra sau khi giới chức y tế Mỹ hồi tuần trước thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng về một loại vaccine chống virus SARS-CoV-2 ở Seattle. Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) khẳng định loại vaccine này được đặt tên là mRNA-1273. Cuộc thử nghiệm được tiến hành trên 45 tình nguyện viên là người trưởng thành khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-55 trong thời gian khoảng 6 tuần.
Giới chức y tế Mỹ cho rằng phải mất từ 12-18 tháng để vaccine có thể được sản xuất đại trà cho người sử dụng nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa như dự kiến. Trong khi đó, các chuyên gia tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo khó có khả năng có vaccine được thử nghiệm đầy đủ và phê duyệt để tung ra thị trường từ giờ cho đến giữa năm sau.
Chưa rõ những vaccine mà Trung Quốc và Mỹ có hiệu quả hay không nhưng hiện tại, dịch bệnh vẫn đang tiếp tục hoành hành dữ dội trên toàn cầu. Theo thông báo mới nhất ngày 22/3 của Iran, nước này đã ghi nhận thêm 129 ca tử vong mới do dịch COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên tới 1.685 người, đứng thứ 3 trên thế giới sau Italy và Trung Quốc.
Bộ Y tế Iran cho biết trong 24 giờ qua đã có thêm 1.028 người xét nghiệm dương tính và nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 21.638 người.
Tại châu Âu, ngoài Italy - với tình hình dịch bệnh đang ngày càng trở nên nguy hiểm và chưa có dấu hiệu kiểm soát, thì Tây Ban Nha cũng đã thông báo có 394 ca tử vong mới trong ngày 22/3, tăng 30% so với một ngày trước, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.720 người. Số ca nhiễm được xác nhận đã tăng 3.646 ca, tức 14,6%, lên mức 28.572 người, trong đó 1.785 ca trong tình trạng nguy kịch.
Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 15 ngày trong nỗ lực đối phó dịch. Trước đó, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 21/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do COVID-19. Đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại đây tăng vọt lên 4.825 người, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới.
Theo số liệu cập nhật, tổng số ca nhiễm tại châu Âu hiện đã lên tới hơn 150.000 ca. Trong ngày 22/3, đảo Síp, Romania và Kosovo cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19.
Tại khu vực Đông Nam Á, Tổng tư lệnh quân đội Indonesia (TNI), Đại tướng Hadi Tjahjanto cho biết 109 bệnh viện của quân đội trên khắp đất nước đã sẵn sàng điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Cho đến thời điểm này, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 541 ca nhiễm bệnh và số ca tử vong là 48 trường hợp, trong đó có 3 bác sĩ.
Diễn biến dịch COVID-19 cũng đang rất phức tạp ở Malaysia. Bộ Y tế nước này thông báo phát hiện thêm 123 ca nhiễm bệnh SARS-Cov-2 cùng hai bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.306 ca và số người tử vong vì dịch này lên 10 người. Hiện có 46 bệnh nhân tại Malaysia đang trong phòng điều trị đặc biệt, trong đó 22 người phải dùng thiết bị hỗ trợ thở. Trong hai bệnh nhân mới tử vong trong ngày 22/3 có 1 bác sỹ 48 tuổi từng đi du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore thông báo, kể từ 23h59 ngày 23/3 (theo giờ địa phương), tất cả khách du lịch sẽ không được phép nhập cảnh hay quá cảnh ở nước này. Cũng theo quy định mới, chỉ những người làm việc trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và vận tải đã được cấp thẻ làm việc (EP) và người đi theo (DP) mới được phép trở lại Singapore, nhưng sẽ phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.
Tính đến hết ngày 21/3, Singapore đã ghi nhận 432 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp tử vong, 14 trường hợp đang được điều trị tích cực, 140 bệnh nhân đã được điều trị thành công và xuất viện.
Cho dù Trung Quốc đã hạn chế tối đa các ca nhiễm mới nhưng nước này vẫn có 6 trường hợp tử vong trong ngày 21/3 do bệnh COVID-19. Cụ thể, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 21/3, Trung Quốc đại lục đã xác nhận thêm 46 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 81.054 ca. Số trường hợp tử vong do COVID-19 là 3.261 người với 6 trường hợp tử vong ngày 21/3.
Cũng trong ngày 21/3, đã có 504 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện tại Trung Quốc đại lục, nâng tổng số bệnh nhân phục hồi tại đây lên 72.244 trường hợp./.
>>>Các nền kinh tế ASEAN dễ bị tổn thương trước dịch COVID-19 và khả năng ứng phóTin liên quan
Italy đã phát hiện các ca viêm phổi lạ trước khi bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc
Italy đã có thêm 6.557 ca nhiễm mới trong ngày 21/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 53.578 ca kể từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên ở miền Bắc ngày 21/2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
-
Kinh tế Thế giớiXu hướng tăng đầu tư cho đội tàu chở dầu tại các nước vùng Vịnh
Khủng hoảng tại Eo biển Hormuz đang buộc các nước sản xuất và xuất khẩu dầu vùng Vịnh tăng đầu tư vào đội tàu chở dầu nhằm bảo đảm khả năng đưa mặt hàng này ra thị trường quốc tế.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/8/2026
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về lượng điện tiêu thụ của các trạm sạc xe điện tại Trung Quốc tăng vọt; Ấn Độ thu hút hơn 511 triệu USD FDI...
-
Kinh tế Thế giớiDu lịch Hong Kong (Trung Quốc) bứt phá trong 7 tháng đầu năm 2026
Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) mới đây công bố, trong 7 tháng đầu năm nay đã đón 31,22 triệu lượt du khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada chưa chốt thỏa thuận thương mại, nguy cơ thuế quan vẫn hiện hữu
Mỹ và Canada đàm phán khẩn cấp nhằm đạt thỏa thuận trước hạn 22/8, tránh mức thuế 50% áp lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBắc Cực chưa thể soán ngôi kênh đào Suez
Tuyến hàng hải phương Bắc giúp rút ngắn hành trình Trung Quốc - châu Âu còn 20-22 ngày, nhưng hạn chế về thời tiết, chi phí, quy mô tàu và phụ thuộc Nga cản trở khả năng cạnh tranh với kênh đào Suez.
-
Kinh tế Thế giớiCố vấn Nhà Trắng: Kinh tế Mỹ phải tăng trưởng nhanh hơn nợ công
Cố vấn Peter Navarro cho rằng Mỹ cần duy trì tăng trưởng GDP cao hơn tốc độ tăng nợ công, song thừa nhận cắt giảm chi tiêu liên bang gặp khó do Quốc hội chưa sẵn sàng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/8/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất, kinh doanh tại Eurozone tăng tháng thứ hai liên tiếp
Hoạt động kinh doanh tại khu vực sử dụng đồng tiền chung gồm 21 quốc gia đã tăng trưởng trở lại vào tháng 7/2026, lần đầu tiên sau 4 tháng giảm sút.













