Số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh ở Thụy Sỹ

07:55' - 05/10/2023
BNEWS So với năm trước, số công ty phá sản (mất khả năng thanh toán) tăng tới 11% lên 5.466 công ty. Chỉ riêng trong tháng Chín, mức tăng đã lên tới gần 20%, với 700 vụ phá sản.
Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, số công ty đã nộp đơn xin phá sản ở Thụy Sỹ nhiều hơn đáng kể so với năm ngoái. Tổng cộng, khoảng 10.000 công ty dự kiến sẽ phá sản vào năm 2023.

 
Công ty phân tích Creditreform cho biết, trong 9 tháng của năm 2023, con số 700 vụ phá sản trong tháng đã đạt hoặc vượt ba lần. Đây là những cấp độ chưa từng đạt tới trước đây. So với năm trước, số công ty phá sản (mất khả năng thanh toán) tăng tới 11% lên 5.466 công ty. Chỉ riêng trong tháng Chín, mức tăng đã lên tới gần 20%, với 700 vụ phá sản.

Trong cả năm 2023, Creditreform dự kiến có dưới 10.000 vụ phá sản, thấp hơn một chút so với con số của năm trước (10.095). Nếu so sánh con số này với mức trung bình của năm 2018 và 2019, giai đoạn trước đại dịch COVID-19, nó có nghĩa là đã tăng gần 25%. Lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các vụ phá sản là xây dựng, với tỷ trọng 15,1%, tiếp theo là bán buôn và bán lẻ (14,2%), tư vấn quản lý (11,6%) và ngành khách sạn (10,5%).

Trong 9 tháng tính từ đầu năm 2023, 38.302 tên công ty mới đã được đăng ký thương mại, tăng 3,3% so với một năm trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục