Số giàn khoan dầu và khí đốt tại Mỹ hoạt động tăng trong tuần này

16:14' - 01/06/2019
BNEWS Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes (Mỹ) ngày 31/5 công bố số liệu hàng tuần cho biết số lượng giàn khoan dầu và khí đốt đang hoạt động tại Mỹ đã tăng từ 983 lên 984 trong tuần này.

Tuy vậy, nếu với cách đây 1 năm thì con số trên giảm 76 giàn khoan. Số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động ở Mỹ trong tuần này đã tăng từ 797 lên 800, trong đó hơn 50% con số này là tại khu vực Permian Basin ở phía Tây của bang Texas và phía Đông Nam của bang New Mexico. Trong khi đó, số giàn khoan khí đốt đang hoạt động ở Mỹ giảm từ 186 xuống còn 184.

Baker Hughes, có trụ sở tại Houston, Texas (Mỹ), cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động ở trên đất liền và khu vực nước nội thủy của Mỹ trong tuần này lần lượt là 957 và 4, tương tự như tuần trước đó. Còn số giàn khoan dầu đang hoạt động ở khu vực ngoài khơi của Mỹ tăng từ 22 lên 23.

Số giàn khoan dầu và khí đốt đang hoạt động ở bang New Mexico tăng từ 99 lên 101 trong khi con số tương ứng ở bang Texas giảm từ 481 xuống còn 480.

Ngày 31/5, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2019 tại thị trường New York (Mỹ) giảm 3,09 USD xuống còn 53,50 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giao tháng 7/2019 tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 2,38 USD xuống còn 64,49 USD/thùng khi đóng cửa./.

>>Aramco ký thỏa thuận sơ bộ mua lượng lớn khí đốt của Mỹ

>>Những dự đoán về “thời đại hoàng kim” của khí đốt tự nhiên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục