Số liệu thương mại ảm đạm của Trung Quốc đè nặng giá dầu châu Á

15:33' - 08/08/2023
BNEWS Chiều 8/8, giá dầu giảm tại châu Á sau số liệu cho thấy xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm nhiều hơn dự đoán trong tháng Bảy, dù khả năng nguồn cung thắt chặt đã hạn chế phần nào đà giảm này.
Vào lúc 13 giờ 41 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 29 xu Mỹ, hay 0,34%, xuống 85,05 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 25 xu Mỹ, hay 0,31%, xuống 81,69 USD/thùng.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Bảy là 43,69 triệu tấn, hay 10,29 triệu thùng/ngày, giảm 18,8% so với tháng Sáu, nhưng vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng lúc đó, tổng kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc giảm lần lượt 12,4% và 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm trong xuất khẩu của Trung Quốc tháng Bảy vừa qua là mức giảm sâu nhất kể từ tháng 2/2020.

 
Bất chấp các số liệu ảm đạm nói trên, nhiều chuyên gia phân tích vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc từ tháng Tám đến đầu tháng Mười, khi mùa cao điểm đối với hoạt động xây dựng và chế tạo bắt đầu vào tháng Chín và hoạt động tiêu thụ xăng dự kiến tăng mạnh khi nhu cầu đi lại tăng cao vào mùa Hè.

Về phía cung, Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, cho biết sẽ kéo dài kế hoạch cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày thêm một tháng nữa đến hết tháng Chín, và sau đó có thể gia hạn tiếp kế hoạch này hoặc cắt giảm sâu hơn nữa. Nga cũng cho biết sẽ giảm lượng dầu xuất khẩu 300.000 thùng/ngày trong tháng Chín./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục