BNEWS Trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 3/2024), Nhật Bản đã ghi nhận hơn 9.000 doanh nghiệp phá sản lần đầu tiên sau 9 năm.
Nguyên nhân là do sự sụp đổ hàng loạt của các công ty phụ thuộc vào viện trợ của Chính phủ Nhật Bản trong thời đại dịch COVID-19. Một số nhà phân tích dự đoán rằng con số này có thể vượt 10.000 trong năm tài chính 2024 (kết thúc vào tháng 3/2025).
Theo dữ liệu công bố ngày 8/4 của Tokyo Shoko Research, các vụ phá sản doanh nghiệp liên quan đến các khoản nợ từ 10 triệu yen (66.000 USD) trở lên đã tăng 32% lên 9.053 trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2024. Trong lĩnh vực xây dựng, nơi giá vật liệu tăng vọt, tỷ lệ phá sản tăng 39% lên 1.777 vụ. Ngành bán buôn tăng 27%, lên 1.048 vụ. Sự gia tăng các vụ phá sản phản ánh hoàn cảnh khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do lạm phát và thiếu hụt lao động, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chuyển từ giai đoạn nhận hỗ trợ thời COVID-19 sang một chu kỳ thành lập và phá sản doanh nghiệp thông thường. Các vụ phá sản lan rộng khắp trên toàn Nhật Bản, trong đó Shikoku - hòn đảo nhỏ nhất trong bốn đảo chính của Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức tăng 57%. Trong thời kỳ đại dịch, doanh nghiệp được hưởng lợi từ các khoản vay “0-0” (zero - zero), không cần trả lãi hoặc gốc trong một thời gian. Khi các thời gian ân hạn này kết thúc, các khoản nợ phải trả sẽ tăng vào năm 2023. Có 622 vụ phá sản trong năm tài chính 2023 tại các công ty nhận được khoản vay “0-0”, tăng 14%. Các vụ phá sản trong ngành nhà hàng, vốn nhận trợ cấp cho việc đóng cửa tạm thời hoặc giảm giờ làm, đã đạt mức cao kỷ lục 930 trong năm tài chính 2023. Trong một cuộc khảo sát khác của Tokyo Shoko Research vào tháng 2/2024 với khoảng 3.000 công ty, chỉ 4% cho biết họ có thể lo liệu được toàn bộ chi phí nguyên vật liệu và nhiên liệu tăng lên, trong khi 38% trả lời là không. Yamakon, một nhà bán buôn hải sản khô có trụ sở tại Nagoya, bị sụt giảm doanh thu do đơn đặt hàng từ các nhà hàng giảm trong khi chi phí cung ứng tăng vọt. Công ty đã nỗ lực để đối phó cho tới khi phải làm thủ tục phá sản vào tháng 11/2023. Một quan chức việc làm ở vùng Tohoku, phía Đông Bắc Nhật Bản, lưu ý rằng tình trạng phá sản ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục gia tăng, đồng thời cho biết có một số lượng đáng kể người rời bỏ công việc do bị sa thải hoặc do các quyết định khác của công ty. Một nhân viên ngành tài chính ở khu vực phía Nam Tokyo chỉ ra rằng “nhiều công ty sẽ phá sản vì giá nguyên liệu và nhiên liệu tiếp tục tăng”. Ngoài việc hoàn trả các khoản vay và giá cả tăng cao, giới hạn về thời gian làm thêm giờ đã có hiệu lực trong ngành xây dựng và hậu cần từ tháng Tư này. Trong bối cảnh ngày càng khó khăn trong việc tuyển dụng lao động như tài xế, số vụ phá sản do thiếu lao động đã lên tới 191 vụ trên tất cả các ngành trong năm tài chính 2023 và có khả năng còn tăng thêm. Theo Nobuo Tomoda - Giám đốc điều hành của Tokyo Shoko Research,: “Sự gia tăng chi phí vận tải do tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực logistics sẽ có tác động lan tỏa đến nhiều ngành công nghiệp”. Lưu ý đến khả năng chi phí đi vay có thể tăng trong nửa cuối năm tài chính 2024 sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất, ông Tomoda cho rằng “đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào các công ty đã xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên giả định lãi suất thấp và rất có khả năng số vụ phá sản sẽ vượt 10.000 trong năm tài chính 2024”. Trong khi các công ty đang gặp khó khăn đang rời khỏi thị trường, các công ty khởi nghiệp vẫn tiếp tục phát triển. Theo cơ sở dữ liệu khởi nghiệp ban đầu, việc gây quỹ khởi nghiệp vào năm 2023 ước tính đạt tổng cộng khoảng 850 tỷ yen. Mặc dù thấp hơn mức cao kỷ lục khoảng 970 tỷ yen vào năm 2022 nhưng con số này vẫn gấp 1,7 lần mức 500 tỷ yen của năm 2018. Ông Seisaku Kameda, nhà kinh tế tại tổ chức tư vấn Sompo Institute Plus, cho biết: “Nền kinh tế sẽ chỉ được hồi sinh nếu các doanh nghiệp có năng suất cao, lợi nhuận cao được tạo ra thay cho các công ty phá sản hoặc đóng cửa”.Tin liên quan
Mỹ và Trung Quốc hợp tác ứng phó với nguy cơ ngân hàng lớn phá sản
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ và Trung Quốc đang cùng chuẩn bị để đối phó với tình huống một ngân hàng lớn sụp đổ ở một trong hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Phố Wall kỳ vọng Muse sẽ trở thành động lực doanh thu mới của Meta
Trợ lý AI Muse của Meta ghi nhận 2,8 triệu lượt tải trong 12 ngày đầu, thúc đẩy kỳ vọng về nguồn doanh thu mới nhưng cũng đối mặt với những trở ngại.
-
Chuyển động DNApple tung dòng máy tính Mac mới, hứa hẹn giảm chi phí AI
Tập đoàn công nghệ Apple chuẩn bị bắt đầu giao các dòng máy tính để bàn mới với một chiến lược tiếp thị nhắm thẳng vào khách hàng doanh nghiệp
-
Chuyển động DNHòa Phát và Viện Công nghệ hợp tác nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất ray
Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và Viện Công nghệ (Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng) ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất ray và phụ kiện đường sắt.
-
Chuyển động DNTập đoàn TH giải bài toán khó trong ngành sữa
Việc tự chủ nguồn nguyên liệu kết hợp công nghệ quản trị hiện đại không chỉ giúp TH tối ưu chi phí sản xuất, mà còn đặt nền móng vững chắc cho chất lượng dòng sữa tươi sạch, đạt chuẩn quốc tế.
-
Chuyển động DNCông ty khởi nghiệp pin của Mỹ chọn Trung Quốc là nơi đặt nhà máy đầu tiên
EnerVenue, công ty khởi nghiệp về pin của Mỹ, sẽ đưa vào hoạt động nhà máy ở thành phố Thường Châu (miền Đông Trung Quốc), nơi có thế mạnh về nguồn nhân lực lành nghề và chuỗi cung ứng chuyên sâu.
-
Chuyển động DNHanwha đẩy mạnh phát triển AI phục vụ quốc phòng
Nhà máy Hanwha Systems tại Gumi được mở rộng với vốn đầu tư khoảng 280 tỷ won (207 triệu USD), có diện tích 89.000 m2 và là một trong những cơ sở sản xuất, nghiên cứu quốc phòng chủ chốt của Hanwha.
-
Chuyển động DNHàn Quốc đầu tư hơn 6 tỷ USD phát triển pin thế hệ mới
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 22/9 công bố “Lộ trình công nghệ ngành pin” tại Seoul, với sự tham gia của LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On.
-
Chuyển động DNGỡ rào cản thể chế, tạo động lực để hộ kinh doanh vươn mình
Dù tạo ra hàng chục triệu sinh kế, khu vực hộ kinh doanh này vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết và "ngần ngại" lớn lên.
-
Chuyển động DNCùng TH “Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh”
Tập đoàn TH tiếp tục nối dài hành trình sống xanh qua chuỗi hoạt động thu gom đổi quà, workshop sáng tạo từ vỏ hộp sữa giấy và trao tặng những bộ bàn ghế tái chế đến trẻ em vùng cao.










