BNEWS Văn phòng giám sát phá sản (OSB) cho biết có 759 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán trong tháng Một, tăng 42,4% so với tháng 12/2023 và tăng 129,3% so với tháng 1/2023.
Liên đoàn doanh nghiệp độc lập Canada (CFIB) cho biết, thời hạn giữa tháng 1/2024 để các doanh nghiệp đủ điều kiện được xóa một phần các khoản vay do đại dịch COVID-19 có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp mất khả năng thanh toán vào thời điểm đó.
Ông Simon Gaudreault, nhà kinh tế trưởng và phó chủ tịch nghiên cứu của CFIB, cho biết khi các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với lạm phát, thiếu lao động, lãi suất cao hơn và chi tiêu tiêu dùng suy yếu, đối với nhiều người, thời hạn trên như là “cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà”. Tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp đã tăng hơn gấp đôi trong tháng Một so với một năm trước đó khi chúng cũng đã vượt qua mức trước đại dịch. Văn phòng giám sát phá sản (OSB) cho biết có 759 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán trong tháng Một, tăng 42,4% so với tháng 12/2023 và tăng 129,3% so với tháng 1/2023. Con số này so với 308 doanh nghiệp phá sản vào tháng 1/2020, trước khi đại dịch bắt đầu. Khoản vay trị giá 60.000 CAD (44.400 USD) từ Tài khoản doanh nghiệp khẩn cấp Canada đã được cấp cho gần 900.000 doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận để giúp họ sống sót sau đại dịch. Gần 1/3 khoản vay đó có thể được xóa nếu hai phần ba còn lại được hoàn trả trước ngày 18/1 - nếu không, khoản nợ sẽ trở thành khoản vay ba năm với lãi suất 5% hàng năm. Các doanh nghiệp cũng được cung cấp tùy chọn tái cấp vốn cho khoản vay của họ trước cuối tháng Ba và vẫn đủ điều kiện được xóa nợ một phần. Các nhóm vận động hành lang bao gồm CFIB đã kêu gọi chính phủ gia hạn thời hạn trên, cảnh báo thời điểm đó có thể đồng nghĩa với việc đóng cửa hàng nghìn doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Trước đây nó đã được gia hạn hai lần. Theo ông Gaudreault, nhiều doanh nghiệp đã bỏ lỡ thời hạn tháng Một, đồng thời lưu ý rằng nhiều doanh nghiệp cũng mắc các loại nợ khác xuất phát từ việc đóng cửa do đại dịch. Và trong khi tình trạng mất khả năng thanh toán gia tăng đáng lo ngại, con số thực sự có thể cao hơn nhiều vì nhiều doanh nghiệp nhỏ không nộp đơn xin phá sản mà chỉ đóng cửa. Thật không may, tình trạng mất khả năng thanh toán chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Số lượng doanh nghiệp phá sản lớn nhất trong tháng Một là ở các dịch vụ lưu trú và ăn uống, thương mại bán lẻ và xây dựng. Tình trạng mất khả năng thanh toán của người tiêu dùng đã tăng trong tháng 1 nhưng không mạnh, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn thấp hơn so với tháng 1/2020. Tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp và người tiêu dùng đã gia tăng trong một thời gian, xuất phát từ mức thấp do đại dịch gây ra. Tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp đã tăng 41,4% vào năm 2023 so với năm 2022. Hiệp hội các chuyên gia tái cơ cấu và phá sản Canada cho biết trong một thông cáo báo chí tháng Hai rằng các công ty đang phải vật lộn với nợ đại dịch và lãi suất cao hơn. Chi tiêu tiêu dùng chậm hơn cũng đang đè nặng lên các doanh nghiệp khi người dân Canada tiếp tục vật lộn với giá cả và lãi suất cao hơn./Tin liên quan
Nguy cơ Canada điều tra phòng vệ thương mại dây thép nhập khẩu từ Việt Nam
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ Canada điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng dây thép nhập khẩu từ Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpPetrovietnam “châm ngòi” STEM: 91 trường Việt Nam tham gia mạng lưới FabLab của MIT
Sau 1 năm chương trình STEM Innovation Petrovietnam được triển khai, có 91 trường được trang bị phòng học STEM đã tham gia vào vào hệ thống FabLab của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ.
-
Doanh nghiệpPetrovietnam thúc đẩy các dự án năng lượng, làm sâu sắc hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ
Trong khuôn khổ chương trình công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ mới đây, Petrovietnam đã tham gia hoạt động thúc đẩy các dự án năng lượng, làm sâu sắc hợp tác doanh nghiệp.
-
Doanh nghiệpNhựa Bình Minh tiếp tục đưa giải pháp nước sạch đến vùng biên giới, miền núi
Ngày 25/9, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) tiếp tục triển khai dự án “Thương nguồn nước - Yêu tương lai”, mang nguồn nước sạch đến cho cán bộ chiến sĩ, người dân nơi biên giới tỉnh Sơn La.
-
Doanh nghiệp
VN-Index hồi phục hơn 10 điểm, thanh khoản tiếp tục suy giảm
VN-Index đảo chiều tăng hơn 10 điểm nhờ nhóm cổ phiếu “họ Vin” và vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thị trường vẫn “xanh vỏ đỏ lòng” và thanh khoản tiếp tục suy yếu.
-
Doanh nghiệpCần Thơ thúc đẩy hợp tác gạo, thủy sản với Philippines
Sáng 25/9, Đoàn công tác do ông Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc với thành phố Cần Thơ.
-
Doanh nghiệpBSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương
Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã trao Thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, tạo thêm nguồn cung nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
-
Doanh nghiệpKhởi công dự án nghỉ dưỡng quy mô 60 ha tại Vĩnh Hy
Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy có quy mô khoảng 60 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam làm chủ đầu tư.
-
Doanh nghiệp108 doanh nghiệp duy trì lợi nhuận bền vững nhiều năm
Dữ liệu từ PROFIT500 ghi nhận có tới 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt trong danh sách này qua các năm, nhưng chỉ có 108 đơn vị duy trì được vị trí liên tục trong suốt một thập kỷ.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp Việt trước những yêu cầu mới từ thị trường Hoa Kỳ
Hoa Kỳ luôn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, sự biến động không ngừng của thương mại toàn cầu đang thiết lập những luật chơi mới, khắt khe và phức tạp hơn.










