BNEWS Ngày 24/10, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng (24/10/1952 - 24/10/2022).
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Quỳnh Nhai đã xây dựng lực lượng, phát triển phong trào kháng chiến toàn dân, toàn diện, phát huy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết gắn bó của đồng bào các dân tộc biến thành hành động cách mạng.
Đặc biệt, Quỳnh Nhai vừa là mặt trận trực tiếp chống chiến tranh phá hoại của địch, vừa là hậu phương vững chắc đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng nhân dân trong khu vực làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu" và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 44/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội khóa X về chủ trương xây dựng công trình thủy điện Sơn La. Công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La là một cuộc cách mạng thực sự gian nan và thử thách, với khối lượng di dân của huyện chiếm 2/3 tổng khối lượng toàn tỉnh.Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện sắp xếp, quy hoạch lại dân cư, định hướng lại cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào các dân tộc Quỳnh Nhai sớm có cuộc sống mới, ấm no, hạnh phúc.
Đặc biệt, với tinh thần "Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc", Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau, vừa tích cực lao động sản xuất, vừa di chuyển ổn định dân cư đến nơi ở mới.
Tháng 7/2009, Trung tâm huyện lỵ được chuyển tới Phiêng Lanh nằm trên địa phận xã Mường Giàng, nơi có vị trí giao thông đường bộ và đường sông thuận lợi.
Đến ngày 15/4/2010, toàn huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di chuyển 100% hộ dân ra khỏi vùng ngập, với 8.435 hộ, 38.372 nhân khẩu, thuộc 9 xã, 99 xóm, bản; lập nên kì tích đáng tự hào, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La lưu ý, trong thời gian tới, để phấn đấu xây dựng Quỳnh Nhai là huyện nông thôn mới vào năm 2025 và sớm trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh, Đảng bộ huyện cần tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.Cùng với đó, huyện cần tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản, du lịch, dịch vụ...trên lòng hồ thủy điện Sơn La.
Ngoài ra, huyện cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, người yếu thế, hộ nghèo; nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp...
Cách đây 70 năm, ngày 24/10/1952, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng chung khí thế cách mạng của cả nước, quân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã nhất tề nổi dậy chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, giành chính quyền, giải phóng quê hương.Chiến thắng đó là mốc son chói lọi, minh chứng hùng hồn cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất, tấm lòng thủy chung son sắt của đồng chí, đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai.
Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã giành được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Huyện đã khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trên địa bàn, khơi dậy được sự đồng thuận của toàn dân, tạo ra những diện mạo mới trên mảnh đất Quỳnh Nhai tươi đẹp với những hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, thủy sản và thương mại dịch vụ... tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu trên thị trường.
Đặc biệt, từ một huyện nghèo còn nhiều khó khăn, đến nay, Quỳnh Nhai vươn lên thoát nghèo vào năm 2018 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.
Tin liên quan
Đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc
Ngày 23/10 tại Hà Nội, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị Liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới, tour du lịch Hà Nội - Sơn La.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt NamLuật Phát triển đô thị phải mở thêm không gian cho những cực tăng trưởng mới
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.













