Space X phóng thành công thêm 47 vệ tinh Internet lên quỹ đạo

14:16' - 04/03/2022
BNEWS Ngày 3/3, hãng dịch vụ vận tải không gian SpaceX (Mỹ) đã phóng thành công thêm 47 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo.

Vụ phóng được thực hiện bằng tên lửa Falcon 9 vào lúc 9h25’ (giờ địa phương) từ Tổ hợp phóng vũ trụ 39A tại căn cứ Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ).

 

Sau vụ phóng, SpaceX xác nhận các vệ tinh Starlink đã được triển khai và tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9 đã trở về Trái Đất, hạ cánh trên sà lan không người lái Just Read the Guide ở Đại Tây Dương.

Theo SpaceX, đây là chuyến bay thứ 11 của tên lửa Falcon 9 nhằm hỗ trợ việc đưa vệ tinh Starlink lên quỹ đạo và là lần phóng thứ 9 của tên lửa này trong 9 tuần đầu năm 2022.

Các vệ tinh Starlink trên vũ trụ sẽ cung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao đến các địa điểm mà việc truy cập không được ổn định, chi phí cao hoặc hoàn toàn chưa có trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục