Stellantis dự báo nguồn cung chất bán dẫn sẽ vẫn hạn hẹp

11:55' - 03/05/2022
BNEWS Người đứng đầu nhà sản xuất ô tô Stellantis (STLA.MI) vừa cho biết ông không hy vọng chuỗi cung chất bán dẫn được cải thiện trước năm sau.

Giám đốc điều hành Stellantis, Carlos Tavares, cho biết, nguồn cung bán dẫn vẫn còn rất thiếu và tình hình vẫn như năm 2021.

Năm 2022 sẽ không mang lại cải thiện lớn. Tuy nhiên, những dự báo về hoạt động kinh doanh gần đây của nhà sản xuất ô tô này sẽ "thận trọng" và không thay đổi.
Ông cũng lưu ý rằng tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine cho đến nay là không đáng kể đối với doanh thu của tập đoàn nhưng khiến môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn đối với tất cả các nhà sản xuất ô tô.
Stellantis, tập đoàn sở hữu các thương hiệu bao gồm Fiat và Peugeot, cho biết, cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi quyết định ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Ba Lan, nơi tập đoàn điều hành ba nhà máy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục