Sử dụng biển quân sự giả để chở hàng quá tải tại Hải Phòng

19:10' - 22/03/2017
BNEWS Ngày 22/3, đội Cảnh sát Giao thông số 1, CATP Hải Phòng phát hiện hai chiếc xe container dùng biển đỏ (biển dành cho xe thuộc lực lượng quân sự) giả chở hàng quá tải.
Chiếc xe container dùng biển đỏ (biển dành cho xe thuộc lực lượng quân sự) giả chở hàng quá tải. Ảnh: TTXVN

Vào hồi 0 giờ 40 phút ngày 22/3, tại khu vực đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện hai chiếc xe container dùng biển đỏ (biển dành cho xe thuộc lực lượng quân sự) giả chở hàng quá tải.

Thấy dấu hiệu nghi vấn Đội Cảnh sát Giao thông số 1 đã kiểm tra giấy tờ pháp lý liên quan đến xe. Lái xe đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh được xe có biển đỏ là biển do cơ quan quân sự cấp.

Điều khiển hai xe là Hoà Vi Quý (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Thái Bình) và Ngô Văn Thái (sinh năm 1973, trú tại Hải Phòng).

Hai xe này đã chạy vào đường cấm trước khi bị cơ quan công an dừng kiểm tra. Cả hai phương tiện tại thời điểm kiểm tra chở bốn cuộn tôn sắt lấy từ bãi trên đường Lê Thánh Tông đi về Quốc lộ 5.

Sáng sớm 22/3, lực lượng Cảnh sát giao thông đã áp tải hai xe về Trạm kiểm tra tải trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai xe vượt tải trọng đầu trục cho phép từ 80% đến 100 %.

Ngay sau khi có kết quả cân, cơ quan chức năng đã yêu cầu lái xe hạ hàng sang tải và lập biên bản xử lý lỗi chở hàng quá tải. Tổng số tiền xử phạt mỗi xe ở mức gần 40 triệu đồng/xe. Hành vi dùng biển đỏ giả được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ./.

>>> Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nhanh chóng giải quyết tình trạng xe quá tải, quá khổ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục