BNEWS Hiện nay, trên các phương tiện khai thác hải sản xa bờ, ngư dân đều lắp đặt nhiều loại máy hiện đại. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị chưa thật sự hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau.
Tần số vô tuyến điện vốn là tài nguyên quí của quốc gia, vì vậy phải sử dụng hiệu quả, đúng mục đích tần số đã được cấp phép. Song hiện nay, phần lớn tàu thuyền của Quảng Ngãi hoạt động trên biển không đăng kí sử dụng tần số.
Ngư dân Nguyễn Tèo, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi hành nghề lưới vây, hoạt động khai thác hải sản chủ yếu ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Nhằm đảm bảo việc thông tin liên lạc trong quá trình đánh bắt trên biển, ông sử dụng thiết bị vô tuyến điện dùng để liên lạc với người thân ở nhà, tàu bạn, cơ quan cứu nạn.
Tuy vậy, máy thông tin liên lạc đều không được đăng ký, cấp phép theo qui định của Luật tần số vô tuyến điện (Số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009).
Ngư dân Tèo cho biết: "Ở trên chưa hướng dẫn gì về việc đăng ký tần số vô tuyến điện, các ngư dân khác cũng chưa đăng ký nên mình cũng vậy. Khi lắp máy Icom này thì chủ cửa hàng có hướng dẫn cho mình cách sử dụng. Qua đó, mình cũng biết cách sử dụng tần số để liên lạc với những tàu thuyền trong đội đánh bắt".
Một trong những nguyên nhân khiến ngư dân không mặn mà với việc đăng ký sử dụng tần số liên lạc là chất lượng tần số được cấp phép thấp; yếu tố bí mật thông tin về ngư trường khai thác giữa các đội tàu không được đảm bảo.
Ngư dân Lê Tấn Ku, Thuyền trưởng tàu cá QNg 97208TS cho hay: "Đối với thiết bị vô tuyến điện thì những tần số cố định thì đã được cài sẵn, còn những tần số mà mình làm ăn, liên hệ với nhau thì mình tự chọn, nay đi kênh này mai đi kênh khác, kênh nào rõ thì nhập vào nói chuyện với anh em thôi".
Việc đăng ký thiết bị phát sóng vô tuyến điện và sử dụng tần số đối với phương tiện nghề cá sẽ giúp ngư dân sử dụng tần số đúng qui định, các cơ quan chức năng chủ động liên lạc hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân trong các hoạt động trên biển nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng cao hiệu quả sản xuất.Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết: Với máy Icom thì không phải khi nào cũng mở và có người trực, nên nhiều khi có việc khẩn, ngư dân không liên lạc được với gia đình và đơn vị quản lý. Nhưng khi đăng ký tần số vô tuyến điện, ngư dân đều liên lạc được với đài Duyên hải miền Trung mọi lúc và đài sẽ liên lạc với người nhà ngư dân để nghe điện theo tần số.
Một thiết bị mà hiện nay cũng đang được nhiều ngư dân lắp đặt, sử dụng là máy định dạng. Loại máy này có ưu điểm là có thể nhận dạng được tên, số nhận dạng, kích thước, vị trí, hướng của tàu khác ở xung quanh.
Ngư dân Trần Chuyền, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi cho biết: "Máy định dạng có ưu điểm là giá phải chăng (khoảng 24 triệu đồng) nên ngư dân có khả năng lắp đặt. Giúp ngư dân xác định được vị trí của tàu; kinh độ vĩ độ; vị trí lưới của mình vừa thả xuống biển.
Đặc biệt là khi có tàu nước ngoài ở gần thì máy sẽ báo các thông số của tàu đó như tên, kích thước, hướng đi, từ đó mình có thể biết được tàu của quốc gia nào, tránh hướng nguy hiểm có thể va chạm".
Tuy nhiên, điều làm cho ngư dân cảm thấy khó hiểu đối với máy định dạng là máy không hiển thị các thông tin về tàu của Trung Quốc.Ngư dân Nguyễn Văn Tiến, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bức xúc: "Không biết là phía Trung Quốc phá sóng hay như thế nào, nhưng khi có tàu của họ ở gần thì máy định dạng không hiển thị các thông tin về tàu đó nên ngư dân thường nói với nhau rằng cứ thấy tàu nào ở gần mà máy không báo thì đó là tàu Trung Quốc".
Để đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thông tin, tránh tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên, sử dụng hiệu quả các thiết bị máy móc hiện đại, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để ngư dân sử dụng, chấp hành đúng qui định của pháp luật trong sử dụng các loại thiết bị trên tàu cá./.Tin liên quan
Ngư dân Khánh Hòa vẫn khó tiếp cận vốn vay theo Nghị định 67
Sau 2 năm thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP, số ngư dân ở Khánh Hòa tiếp cận được nguồn vốn để đóng mới, cải hoán tàu cá vẫn còn rất ít so với mục tiêu đề ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị EAEU mở cửa thị trường cho hàng Việt
Hai Bộ trưởng khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EAEU.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương triển khai nghị quyết gỡ vướng quản lý khu công nghiệp, khoáng sản
Mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức cụ thể hoá và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Nghị quyết của Chính phủ ban hành thành các nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamToàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ
TTXVN trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và Trái Đất ở trung tâm.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam-Pháp đưa Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu
Ngày 10/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot.
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng số hóa 97% thủ tục hành chính, tiếp tục gỡ "điểm nghẽn" cơ sở dữ liệu
Bộ Xây dựng đã hoàn thành 185 trong 291 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị cho việc triển khai chính thức chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ kỳ báo cáo tháng 10/2026
Trong thời gian qua, phương án chấm điểm đã được triển khai thử trên số liệu của kỳ báo cáo tháng 7 và tháng 8.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ
Phó Thủ tướng Thường trực Mông Cổ tin tưởng, với tầm nhìn sáng suốt của Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu tăng trưởng mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.













