Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

09:32' - 16/11/2025
BNEWS Tuần qua kinh tế thế giới có các sự kiện nổi bật từ việc Mỹ chấm dứt đóng cửa chính phủ, nhiều nước điều chỉnh thuế quan, đến dữ liệu tăng trưởng yếu của Trung Quốc và nguy cơ dư cung dầu mỏ...

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 đã ký ban hành luật tái cấp ngân sách, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử đất nước (lên tới 43 ngày), sau khi đã được Thượng viện và Hạ viện của Mỹ thông qua.

Đạo luật này sẽ khởi động lại chương trình hỗ trợ lương thực bị gián đoạn, chi trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và khôi phục hoạt động của hệ thống kiểm soát không lưu.

2. Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) khai mạc ngày 10/11 tại Belem, Brazil trong bối cảnh xảy ra hàng loạt thảm họa thời tiết cực đoan như bão Melissa ở Jamaica, lốc xoáy ở Brazil, hạn hán và cháy rừng ở châu Phi. Các nhà lãnh đạo thế giới đã nêu bật tác động tàn phá mà biến đổi khí hậu gây ra cho những nơi nghèo nhất, cho thấy thế giới cần phải hợp tác chống lại quá trình nóng lên toàn cầu – yếu tố đang thúc đẩy các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

3. Mỹ ngày 13/11 cho biết sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng thực phẩm và các hàng hóa nhập khẩu khác từ 4 nước Mỹ Latinh. Theo các thỏa thuận khung được công bố ngày 13/11, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa từ El Salvador, Guatemala và Argentina, và mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Ecuador. 

4. Nền kinh tế Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu kém khả quan khi số liệu mới nhất cho thấy cả sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ trong tháng 10/2025 đều ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất trong hơn một năm.

Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố hôm 14/11 cho thấy hai chỉ số trên trong tháng 10/2025 chỉ tăng lần lượt 4,9% và 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, và đều là các mức tăng thấp nhất kể từ tháng 8/2024. 

5. Bộ trưởng Kinh tế các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/11 đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt miễn thuế hải quan đang áp dụng cho các bưu kiện đến từ những nước ngoài EU. Theo Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis, 4,6 tỷ bưu kiện đã được nhập khẩu vào EU vào năm 2024 và xu hướng này đang “tăng lên một cách đáng kể” với 91% số bưu kiện nhỏ đến từ Trung Quốc. 

6. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 đã ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ thuế đối ứng đối với một loạt mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm thịt bò, cà chua, cà phê và chuối.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sắc lệnh này là một phần trong nỗ lực lớn của giới chức Mỹ nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng của người dân về giá thực phẩm liên tục ở mức cao. 

7. Thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ phải đối mặt với tình trạng dư cung thậm chí còn lớn hơn vào năm 2026, lên tới 4,09 triệu thùng/ngày, theo báo cáo tháng 11/2025 công bố ngày 13/11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Điều này là do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia liên minh, còn gọi là nhóm OPEC+, và các đối thủ cạnh tranh tăng sản lượng, và tăng trưởng nhu cầu chậm lại. 

8. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 11/11 cho biết việc thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition tại Mỹ đã được mở rộng, sau khi số ca ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh tiếp tục gia tăng tại nhiều bang. Công ty sản xuất sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh ByHeart đã thu hồi hai lô sữa công thức Whole Nutrition vào ngày 8/11. Tuy nhiên, theo cảnh báo của CDC và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), có khả năng các lô khác cũng bị nhiễm khuẩn và liên quan đến những ca bệnh hiện vẫn đang được điều tra. 

9. Doanh số bán xe chạy điện hoàn toàn và xe hybrid cắm sạc toàn cầu trong tháng 10/2025 tăng 23%, lên 1,9 triệu chiếc, nhờ nhu cầu mạnh tại các thị trường lớn, theo công bố ngày 12/11 của công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion.

Doanh số tại Trung Quốc tăng lên khoảng 1,3 triệu xe, trong khi doanh số tại châu Âu tăng 36% lên 372.786 xe. 

10. Đồng penny (đồng xu 1 cent) của Mỹ đã chính thức “nghỉ hưu” sau hơn 230 năm tồn tại khi đồng penny cuối cùng được dập tại Sở Đúc tiền ở Philadelphia vào ngày 12/11. Chi phí sản xuất ngày càng tăng cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và công nghệ đã khiến việc tiếp tục sản xuất đồng xu này trở nên không còn khả thi về mặt tài chính.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục