Sức mạnh doanh nghiệp dân tộc, động lực kiến tạo tăng trưởng

16:27' - 08/10/2025
BNEWS Theo các chuyên gia, muốn tự lực, tự cường, doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực doanh nghiệp dân tộc.

Ngày 8/10, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức hội thảo "Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng". Sự kiện nằm trong chuỗi kỷ niệm Nhân dịp Kỷ niệm 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức sẽ trao biểu trưng cho Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu sau 40 năm Đổi mới, đại diện cho tinh thần "Nghĩ lớn - làm thật - cống hiến không ngừng"; đồng thời ra mắt Ấn phẩm đặc biệt: Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình.

 

Tổng kết 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, chuyển mình từ quốc gia nghèo nàn, bị bao vây cấm vận, trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ 4 Đông Nam Á, thứ 32 thế giới, hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Gắn liền với hành trình ấy là sự trưởng thành, dấu ấn và đóng góp khó đong đếm của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc.

TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhận xét, sau 40 năm công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng với đó là sự trưởng thành vượt bậc của khu vực kinh tế tư nhân - không chỉ ở quy mô, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động, mà quan trọng hơn, là ở bản lĩnh và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và khí thế mới của đất nước, khẳng định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Đặc biệt, đối với cộng đồng doanh nhân, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới... Gần đây là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Việt Nam đã bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn mà doanh nghiệp dân tộc được xác lập là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Những doanh nhân, doanh nghiệp được vinh danh hôm nay chính là những "ngọn cờ tiên phong" trong hành trình ấy. Họ không chỉ đóng góp vào GDP, vào ngân sách hay việc làm, mà còn tạo nên giá trị tinh thần - niềm tin vào sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Mỗi thương hiệu, mỗi dự án, mỗi bước đi của doanh nghiệp Việt đều là một viên gạch xây nên "ngôi nhà thịnh vượng" của Tổ quốc - ông Khôi nhấn mạnh.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc, nơi mỗi doanh nhân đều được lan tỏa tinh thần phụng sự, đổi mới và hội nhập - để bất động sản không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là trách nhiệm đối với nhân dân có nhà ở thực và có trách nhiệm với xã hội; là nền tảng kiến tạo không gian sống, không gian phát triển của quốc gia.

TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhận định, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là bước ngoặt lịch sử, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Muốn tự lực, tự cường, doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực doanh nghiệp dân tộc. Nền kinh tế không thể mạnh nếu chỉ dựa vào thương mại hay bất động sản; phải có trụ cột sản xuất, chế tạo và công nghệ.

Riêng với lĩnh vực bất động sản, cần chuyển từ kênh đầu tư ngắn hạn sang nền tảng hạ tầng cho công nghiệp hóa và đô thị hóa bền vững. Cụ thể, cần đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp, đô thị, công nghệ gắn với chiến lược sản xuất và đổi mới sáng tạo; quan tâm phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền.

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tư duy phát triển của đất nước. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ được khẳng định là một thành phần quan trọng, mà còn được xác định là một động lực quan trọng nhất, là lực lượng nòng cốt, tiên phong và trung tâm kiến tạo tăng trưởng - chuyên gia phân tích.

Dưới gó độ doanh nghiệp, Kiến trúc sư Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ, hiện tại, ngành xây dựng Việt Nam có những lợi thế cạnh tranh độc đáo mà không quốc gia nào sở hữu. Trải qua thời kỳ bùng nổ sau hơn 40 năm chiến tranh, nhiều nhà thầu hàng đầu thế giới đã đến Việt Nam và các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam có cơ hội tuyệt vời để học hỏi, tích hợp tinh hoa công nghệ xây dựng, phương pháp quản lý dự án và quản lý doanh nghiệp mới nhất. Hiện Việt Nam đang sở hữu công nghệ kỹ thuật cũng như phương thức quản lý tiên tiến nhất, máy móc trang thiết bị hiện đại nhất.

Doanh nghiệp xây dựng Việt Nam không chỉ có năng lực cạnh tranh cốt lõi về thi công mà còn có lợi thế về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng cạnh tranh nhất. Kim ngạch xuất khẩu vật liệu xây dựng của Việt Nam liên tục tăng qua các năm. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu xi măng lớn nhất thế giới, đứng thứ 5 về xuất khẩu gỗ với kim ngạch trên 10 tỷ USD/năm, đứng thứ 4 thế giới về sản xuất gạch ốp lát.

Cùng đó, Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, giàu tinh thần học hỏi và đổi mới sáng tạo. Trong khi thị trường lao động ngành xây dựng ở Australia và nhiều nước phát triển khác có cầu lớn hơn cung thì Việt Nam lại có nguồn lực dồi dào với đội ngũ kỹ sư được đào tạo qua thực tiễn, trình độ chuyên môn cao, thừa hưởng những phẩm chất đáng tự hào của con người Việt Nam.

Doanh nghiệp dân tộc không chỉ là những đơn vị kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận mà còn là những "công dân doanh nghiệp" với trách nhiệm xã hội to lớn. Ngành xây dựng Việt Nam đóng góp trung bình khoảng 7,5% GDP mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Nhưng đóng góp không nên dừng lại ở những con số thống kê mà là cam kết phát triển bền vững. Đó là đầu tư vào công nghệ xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường, góp phần vào mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Cùng đó, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả ngành, của cả nền kinh tế. Khi doanh nghiệp Việt Nam mạnh, thương hiệu Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế, đó chính là đóng góp thiết thực nhất cho đất nước. Điều này cũng giúp doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, xây dựng được uy tín bền vững.

Là doanh nhân trẻ, ông Đỗ Vinh Quang Phó - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines bày tỏ, Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ là một văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, mà còn là một cú hích chiến lược đối với khu vực kinh tế tư nhân. Văn kiện này khẳng định rõ khu vực tư nhân là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế, có vai trò đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng và phát triển đất nước.

Khi Nghị quyết 68 được ban hành, khối doanh nghiệp tư nhân chúng tôi có cơ hội tiếp cận công bằng hơn với các nguồn lực và chính sách đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi tích hợp cao, cần vốn lớn và dài hạn. Khi khu vực tư nhân được trao cơ hội này, người dân sẽ được thụ hưởng trực tiếp thông qua các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ngày càng được nâng cao, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội - ông Vinh phân tích.

"Hướng tới mục tiêu năm 2045, tôi hy vọng vẫn được tinh thần khởi nghiệp của người trẻ, tinh thần dấn thân, sáng tạo, không ngừng đổi mới dù ở bất kỳ giai đoạn nào. Nếu mỗi doanh nhân Việt Nam đều duy trì được tinh thần khởi nghiệp ấy, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh" - chia sẻ của ông Đỗ Quang Vinh cũng chính là mong muốn chung của nhiều doanh nhân Việt.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục