Suzuki Motor ngừng hoạt động hai nhà máy sản xuất ô tô tại Myanmar

15:20' - 02/02/2021
BNEWS Hãng sản xuất ô tô Suzuki Motor Corp. (Nhật Bản) cho biết, họ đã dừng hoạt động của hai nhà máy sản xuất ô tô tại Myanmar để đảm bảo an toàn cho nhân viên sau cuộc đảo chính quân sự một ngày trước đó.
Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này cho biết, họ đã ngừng các hoạt động sản xuất tại hai nhà máy ở Yangon từ ngày 1/2/2021, nơi hiện có tổng cộng 400 nhân viên đang làm việc cho Suzuki Motor, và vẫn chưa quyết định khi nào sẽ nối lại hoạt động sản xuất.

Suzuki năm 2019 đã sản xuất khoảng 13.300 chiếc ô tô và bán được 13.200 chiếc tại Myanmar, chiếm khoảng 60% thị phần bán xe mới ở quốc gia Đông Nam Á này.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu hoạt động tại một nhà máy mới ở Myanmar vào tháng 9/2021, có sản lượng khoảng 40.000 chiếc/năm, với kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy thị phần của mình tại quốc gia đang phát triển này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục