BNEWS Trong ngày làm việc thứ 4 của vòng tái đàm phán lần 3 về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), phái đoàn Mỹ chính thức đưa ra đề xuất về tiêu chuẩn lao động.
Tuy nhiên, bản đề xuất của Mỹ khác biệt khá nhiều so với đề xuất của nước chủ nhà Canada, trong khi phía Mexico vẫn chưa đưa ra bất cứ đề xuất nào.
Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết trong ngày đàm phán 26/9 và cũng là ngày đàm phán kỹ thuật cuối cùng trước khi diễn ra cuộc họp cấp bộ trưởng của 3 nước, Mỹ đã trình văn kiện về tiêu chuẩn lao động cho phiên bản NAFTA sửa đổi.
Đây là diễn biến mới trong vòng 3 tái đàm phán NAFTA, sau những tín hiệu lạc quan trước đó về vấn đề môi trường, cạnh tranh, và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, theo ông Christopher Monette, một thành viên cao cấp của tổ chức Teamters Canada, những tiêu chuẩn lao động của Mỹ thấp hơn nhiều so với các tiêu chuẩn của Canada.
Ông cho rằng các tiêu chuẩn của Mỹ đưa ra là chưa đủ, chưa thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động và gia đình họ, trong khi đề xuất của Canada được đánh giá khá là cấp tiến.
Bên cạnh khác biệt về tiêu chuẩn lao động trong hai bản đề xuất của Canada và Mỹ, một yếu tố khác cũng thu hút sự quan tâm không kém là phái đoàn Mexico vẫn chưa đưa ra bất cứ đề nghị nào, trong khi đây là yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến Mexico.
Tuy nhiên, theo ông Joan Gallardo, một thành viên đoàn đàm phán Mexico, nước này sẽ khẩn trương xây dựng khung tiêu chuẩn, cân đối với các đề xuất của Mỹ và Canada để tìm giải pháp cùng thắng cho tất cả các bên.
Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về việc liệu các bên có thể kết thúc hồ sơ về tiêu chuẩn lao động trong vòng đàm phán lần 3 đang diễn ra, ông Jerry Dias, Chủ tịch Unifor Canada, giải thích tiêu chuẩn lao động là một nội dung nhạy cảm, ảnh hưởng đến lực lượng lớn lao động ở cả ba nước nên các bên khó có thể thống nhất được ngay.
Đây cũng là quan điểm của ông Monette khi ông “dám chắc" các bên không thể đạt được thoả thuận về tiêu chuẩn lao động trong vòng đàm phán lần này. Theo ông Monette, Mexico chưa thể đưa ra ngay phản ứng với những đề xuất của Canada và Mỹ, trong khi phía Canada cũng cần phải có thời gian để xem xét đề xuất của Mỹ.
Hiện Mexico là nước có các tiêu chuẩn lao động thấp nhất trong NAFTA, nhất là về mức lương và các điều kiện làm việc. Tuy nhiên, cũng chính điều này đã tạo lợi thế cho Mexico trở thành thị trường lao động giá rẻ, hút các doanh nghiệp Mỹ và Canada đưa nhà máy sản xuất sang nước này để tiết kiệm chi phí nhân công.
Thực tế này sẽ thay đổi nếu các bên nhất trí về phiên bản NAFTA mới theo hướng công bằng, hiện đại và cấp tiến hơn so với phiên bản đầu tiên ra đời cách đây 23 năm.
Mặc dù hiện tại giữa 3 nước vẫn còn nhiều khác biệt về tiêu chuẩn lao động và khó có thể tìm được tiếng nói chung ngay trong vòng đàm phán đang diễn ra, song ít nhất đã có được sự khởi đầu cần thiết để mở đường cho những bước tiến tiếp theo trong các vòng đàm phán tới đây./.
>>> Tái đàm phán NAFTA: Ngành sản xuất ôtô Mexico gặp khó
>>> Tái đàm phán NAFTA có thể kéo dài hơn dự kiến
Tin liên quan
Đàm phán NAFTA: Mexico và Canada phản đối điều khoản Mỹ đưa ra
Ngày 14/9, Mexico và Canada đã bác bỏ ý tưởng của Mỹ đưa vào Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) điều khoản buộc các bên liên quan xem xét lại hiệp định này 5 năm một lần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.











