Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

08:47' - 17/02/2024
BNEWS Tối 16/2, vụ va chạm giữa xe khách và ba ô tô đã xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) hướng từ tỉnh Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 16/2, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông (C08) Bộ Công an xác nhận trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba ô tô và xe khách.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16/2, vụ va chạm giữa xe khách và ba ô tô đã xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) hướng từ tỉnh Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Bước đầu xác định, chiếc xe khách giường nằm va chạm với ba ô tô, sau vụ va chạm, có hai ô tô tông vào dải phân cách, hư hỏng nặng. Một ô tô còn lại bị văng ra khỏi làn cao tốc, hư hỏng.

Sau va chạm, những người trong các xe ô tô bị tai nạn được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông tránh tình trạng xe dồn ứ.

Theo đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thời điểm này, lượng phương tiện trên cao tốc đang khá đông do người dân từ các tỉnh thành quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết.

Để hạn chế tình trạng dòng xe ô tô dồn ứ, lực lượng chức năng đang tạm đóng đường tại nút giao quốc lộ 1, đoạn Km63, hướng Phan Thiết đi Dầu Giây (các phương tiện sẽ đi ra quốc lộ 1 để về Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, tại tại Km 63 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dòng ô tô di chuyển chậm nối đuôi nhau kéo dài hơn 4 km.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục