BNEWS Taliban dự định xây dựng một lực lượng quốc gia mới, trong đó bao gồm các thành viên của phong trào này và các binh sĩ chính phủ có nguyện vọng gia nhập.
Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 18/8, ông Waheedullah Hashimi, một thành viên cấp cao có quyền tiếp cận tiến trình ra quyết sách của ban lãnh đạo chóp bu Taliban, cho biết Taliban dự định xây dựng một lực lượng quốc gia mới, trong đó bao gồm các thành viên của phong trào này và các binh sĩ chính phủ có nguyện vọng gia nhập.
Theo ông Hashimi, hiện Taliban đang tiếp cận các phi công và binh sĩ trong các lực lượng vũ trang Afghanistan, thuyết phục họ tham gia lực lượng mới do Taliban xây dựng.
Hầu hết những người này được huấn luyện tại Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Taliban sẽ thảo luận và đưa những binh sĩ này trở lại vị trí trước đây, dù sẽ có một số thay đổi nhất định để tiến hành kế hoạch cải cách trong quân đội.
Ông Hashimi nhấn mạnh Taliban đặc biệt cần đến đội ngũ phi công bởi lực lượng này hiện không có bất kỳ phi công nào, trong khi Taliban đã thu được nhiều trực thăng và máy bay ở những sân bay khác nhau trên toàn quốc trong chiến dịch tấn công, giành quyền kiểm soát Afghanistan.
Bên cạnh đó, Taliban cũng ngỏ ý mong muốn các nước láng giềng trao lại các máy bay của Afghanistan, ám chỉ tới 22 máy bay quân sự, 24 máy bay trực thăng mà hàng trăm binh lính Afghanistan đã dùng để bay sang Uzbekistan cuối tuần.
Ông Hashimi cũng tiết lộ đất nước Afghanistan có thể được một hội đồng cầm quyền điều hành, trong khi thủ lĩnh tối cao của phong trào Hồi giáo này Haibatullah Akhundzada sẽ đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo tổng thể.
Theo ông, cơ cấu quyền lực này sẽ có nhiều điểm tương đồng với cách thức mà Taliban điều hành Afghanistan trong giai đoạn 1996-2001.
Khi đó, thủ lĩnh tối cao Mullah Omar đứng ở hậu trường và nhường quyền điều hành đất nước cho một hội đồng.
Ông Akhundzada có thể đóng vai trò gần như tương tự cương vị Tổng thống Afghanistan và một cấp phó của ông này sẽ đảm nhiệm cương vị tổng thống.
Thủ lĩnh tối cao Akhundzada hiện có 3 cấp phó gồm: Mawlavi Yaqoob - con trai của ông Mullah Omar, Sirajuddin Haqqani - thủ lĩnh mạng lưới chiến binh Haqqani đầy quyền lực, Abdul Ghani Baradar - lãnh đạo văn phòng chính trị của Taliban tại Doha (Qatar) và là một trong những thành viên sáng lập của phong trào.
Ông Hashimi khẳng định nhiều vấn đề liên quan đến cách thức Taliban sẽ điều hành Afghanistan vẫn chưa được hoàn thiện, song Afghanistan sẽ không phải là một nền dân chủ.
Quan chức Taliban nêu rõ: “Sẽ không có bất cứ hệ thống dân chủ nào, bởi vì hệ thống đó không có bất kỳ nền tảng nào ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thảo luận về hình thức của hệ thống chính trị mà chúng tôi sẽ áp dụng ở Afghanistan, bởi vì vấn đề này là hết sức rõ ràng. Đó là Luật Hồi giáo (Sharia) và chỉ có vậy mà thôi”.
Bên cạnh đó, ông Hashimi cũng cho biết vai trò của phụ nữ ở Afghanistan, trong đó có quyền được làm việc và giáo dục, cũng như phục trang của phụ nữ, sẽ do hội đồng các học giả Hồi giáo quyết định.
Trước đó, theo người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid, phụ nữ sẽ được phép đi làm và đi học và "sẽ rất năng động trong xã hội, nhưng phải trong khuôn khổ của Hồi giáo".
Khi nắm quyền cách đây 20 năm, lực lượng Taliban, vốn luôn bảo vệ quan điểm Hồi giáo khắt khe với người phụ nữ, đã thực thi chính sách hà khắc với người phụ nữ, cấm họ đi làm, học tập hoặc ra ngoài mà không có người thân là nam giới đi cùng bảo vệ.
Do đó, các nước phương tây đều cho biết sẽ theo dõi hành động của Taliban, trong đó có cách ứng xử với phụ nữ và trẻ em gái.
Dự kiến ông Hashimi sẽ tham dự hội nghị của ban lãnh đạo Taliban trong tuần này để thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành đất nước Afghanistan.
Cùng ngày, các nhân chứng cho biết Taliban đã đến từng nhà trên khắp các thành phố của Afghanistan, đề nghị người dân quay trở lại làm việc. Hiện người phát ngôn của Taliban chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên./.
Tin liên quan
Đồng tiền của Afghanistan giảm xuống mức thấp kỷ lục
Đồng tiền của Afghanistan giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tuần này, khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát và tình trạng thiếu USD gây ra sự hoảng loạn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.











