Tâm lý hoài nghi về cam kết cải cách của Chính phủ Malaysia
Cùng với đó, Liên minh PH cầm quyền cũng đã phải đối mặt với một số thách thức khi mà các cuộc bầu cử bổ sung ở Cameron Highland và Semenyih, Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) đối lập đều đã giành thắng lợi.
Không phải ngẫu nhiên mà ngày 18/3, Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail nhân chuyến thăm Pháp đã kêu gọi tất cả người dân Malaysia hãy kiên nhẫn và cho chính phủ do PH dẫn dắt thời gian để giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại của chính phủ do BN lãnh đạo trước kia. Bà Wan Azizah Wan Ismail nói rằng chính phủ do PH dẫn dắt có thể cần một năm hoặc ba năm, hoặc thậm chí lâu hơn, để sửa chữa nhiều tàn tích và thiệt hại ở đất nước dưới quyền lãnh đạo của chính phủ tiền nhiệm.Trước đó, phát biểu tại Jakarta ngày 11/3/2019 tại Trung tâm nghiên cứu Habibie của Indonesia, chuyên gia chính trị Bridget Welsh đã nhanh chóng nhắc nhở khán giả rằng cải cách cơ bản thực sự cần thời gian. Welsh, một nhà nghiên cứu lâu năm về Malaysia, lưu ý rằng đặc trưng của chiến thắng trong cuộc bầu cử như là một “sự thay đổi chế độ” không hoàn toàn chính xác.Theo bà Welsh, sự thay đổi của chính phủ không nhất thiết là một sự gắn kết của cải cách dân chủ. Nhiều người bỏ phiếu cho ông Mahathir Mohamad vì ông là một người mạnh mẽ khi đã đứng lên chống lại nền dân chủ hiện tại cũng như vì hình ảnh năm xưa của ông. Sự khác biệt vốn có trong động lực từ những người Malaysia trẻ tuổi và tiến bộ, những người đã bỏ phiếu cho PH như một cách để loại bỏ chính phủ do BN lãnh đạo tham nhũng và các thế hệ cũ hoài cổ với hình ảnh của ông Mahathir hàng thập kỷ trước khi ông còn nắm quyền đã tạo ra một yêu cầu gần như không thể thỏa mãn.Một hình thức mà bà Welsh gọi là “chính trị cứu tinh” đã xuất hiện, đặt hy vọng phi thực tế vào ông Mahathir và người kế nhiệm là Anwar Ibrahim để đưa ra sự thay đổi mang tính cách mạng phản ánh những yêu cầu cơ bản khác nhau của người dân.Bà Welsh cho rằng không có sự đồng thuận về những gì cần phải cải cách. Liên minh PH bao gồm nhiều đảng và phải đại diện cũng như phục vụ cho các nhóm chủng tộc và tôn giáo không chiếm đa số trong xã hội và đôi khi việc phục vụ này cũng không hoàn toàn thành công. Điều này tạo ra sự không hài lòng đối với nhiều người do PH đã gặp khó khăn trong việc giải quyết và đáp ứng được các kỳ vọng của họ.Malaysia, dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới, tất nhiên, đã cho thấy có một số cải cách như các phương tiện truyền thông đã được nới lỏng và truyền thông chính thống không còn được coi là một phần mở rộng của chính phủ. Tuy nhiên, điều này không dẫn đến những cải cách rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông trong khi sự đa dạng hóa đang diễn ra và các tiêu chuẩn chung trong báo chí vẫn đang được cải thiện.Tương tự, cải cách Ủy ban bầu cử là một trong những công việc đầu tiên của chính phủ mới. Loại bỏ nhiều thành viên do BN chỉ định đã làm "trong sạch" cơ quan này, nhưng những thay đổi rộng hơn đối với việc phân định ranh giới bầu cử là rất cần thiết để đảm bảo thúc đẩy mạnh mẽ dân chủ.Theo đánh giá mới nhất của EIU, bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro thuộc Tập đoàn The Economist, Malaysia có nhiều điểm sáng. Tuy vậy, để Malaysia tiếp tục tiến xa hơn, bà Welsh đã cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề chính cần phải giải quyết. Trong đó, một sự chuyển đổi quyền lực an toàn là rất quan trọng.Bà Welsh đồng ý người kế nhiệm Anwar có khả năng trở thành Thủ tướng tiếp theo, nhưng kế hoạch tiếp nhận có thể dài hơn so với lời hứa hai năm của ông Mahathir. Bà cũng tỏ ra lo ngại về sự tồn tại lâu dài của Liên minh PH với tư cách là một lực lượng chính trị khi mà ai sẽ là người kế vị ông Answar.Bên cạnh đó, cải cách kinh tế phải tiến nhanh hơn. Việc đáp ứng các nhu cầu kinh tế thiết yếu cho người dân là rất quan trọng. Chính phủ cần ưu tiên nhiều hơn cho cải cách thể chế kinh tế, cần phải xây dựng một nền tảng. Cũng theo bà Welsh, cải cách giáo dục là một lĩnh vực cần phải thực thi khi chính phủ vẫn đang còn có sự lưỡng lự đối với lĩnh vực này. Bà so sánh giáo dục ở Indonesia và Malaysia, cho rằng những người trẻ Indonesia có cơ hội rộng lớn hơn để tìm kiếm một nền giáo dục tốt. Giáo dục mạnh mẽ hơn sẽ mang đến cho người trẻ Malaysia những cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai và nền giáo dục cần phải đưa ra quyết định sáng suốt trong việc hình thành một nền dân chủ Malaysia trong tương lai.Cuối cùng, các nhà lãnh đạo Malaysia phải nỗ lực phối hợp để giải quyết vấn đề không có sự khoan dung về chủng tộc và tôn giáo. Cuộc “hôn nhân” của các hai đảng đối lập UMNO-PAS có nguy cơ khiến đa số người Malaysia Hồi giáo chống lại những nhóm thiểu số khác, ảnh hưởng đến hòa hợp sắc tộc. Các vấn đề nóng bỏng khác như tiến trình cấm hôn nhân trẻ em nhận được sự đồng tình của những người tiến bộ ủng hộ PH nhưng hiện lại đang bị chậm lại do sự phản đối của các nhóm Hồi giáo bảo thủ. Tương tự như vậy, cuộc bạo loạn ở đền Selangor và tuần hành phản đối chính phủ công nhận Công ước chống quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc cho thấy phản ứng nhanh chóng của các nhóm theo đường lối cứng rắn.Tuy nhiên, vẫn có các lý do để giữ niềm tin vào một nền dân chủ Malaysia mới nổi, mạnh mẽ và điều quan trọng là đó là người Malaysia, chứ không phải chính phủ của họ, sẽ thúc đẩy sự thay đổi, bà Welsh kết luận./.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc, Malaysia sẽ kết thúc đàm phán FTA trong năm 2019
19:31' - 13/03/2019
Ngày 13/3, Hàn Quốc và Malaysia đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) và nỗ lực hoàn thành đàm phán trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Hãng hàng không Malaysia Airlines đối mặt với tin dữ
20:45' - 12/03/2019
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 12/3 thông báo hãng hàng không Malaysia Airlines có thể bị bán hoặc đóng cửa trong tương lai.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia xem xét lại thỏa thuận mua máy bay Boeing 737 Max
13:07' - 12/03/2019
Hiện tại ba hãng hàng không lớn nhất tại Malaysia là MAS, AirAsia và Malindo đều không vận hành Boeing 737 MAX.
-
Tài chính & Ngân hàng
Malaysia phát hành trái phiếu "Samurai"
20:56' - 08/03/2019
Bộ Tài chính Malaysia ngày 8/3 cho biết nước này đã phát hành thành công các trái phiếu "Samurai" có mệnh giá bằng đồng yen Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/4/2026
21:52' - 02/04/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/4/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Thị trường diễn biến “chóng mặt” trước nguy cơ căng thẳng leo thang
14:53' - 02/04/2026
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến thị trường phản ứng tiêu cực là do thiếu thông tin cụ thể về giải pháp ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 ổn định
11:32' - 02/04/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu thuế do Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 1/4 cho thấy nền kinh tế nước này trong những tháng đầu năm 2026 duy trì đà vận hành ổn định.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO
05:30' - 02/04/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút nước này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/4/2026
21:22' - 01/04/2026
Bnews/vnanet.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/4/2026
-
Kinh tế Thế giới
Nam Phi khởi động mục tiêu huy động 112 tỷ USD vốn đầu tư
19:06' - 01/04/2026
Hội nghị Đầu tư Nam Phi (SAIC) lần thứ sáu đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Sandton, thành phố Johannesburg.
-
Kinh tế Thế giới
Kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp Australia và Việt Nam
14:10' - 01/04/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, sự kiện thu hút đông đảo các đại biểu, bao gồm đại diện chính quyền bang Tây Australia, các cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong gần bốn thập kỷ
12:03' - 01/04/2026
Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3/2026 tăng trưởng mạnh nhất trong gần bốn thập kỷ, nhờ sự bùng nổ nhu cầu chip trí tuệ nhân tạo (AI), bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông: Các quốc gia Arab có thể thiệt hại 194 tỷ USD
10:51' - 01/04/2026
Hệ lụy kinh tế và xã hội đối với khu vực các quốc gia Arab" công bố ngày 31/3 của UNDP, xung đột tại Trung Đông, có thể khiến các nền kinh tế trong khu vực mất 3,7-6% tổng GDP, tương đương 194 tỷ USD.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trả lời phỏng vấn hãng tin AFP tại Putrajaya ngày 1/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN