Tâm lý thận trọng chi phối các thị trường chứng khoán Âu – Mỹ

08:05' - 03/10/2023
BNEWS Chứng khoán Phố Wall biến động trái chiều phiên 2/10 sau khi Mỹ tránh được việc chính phủ phải đóng cửa trong gang tấc, còn các chỉ số tại châu Âu đồng loạt đi xuống do những lo ngại về lãi suất.

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 33.433,35 điểm. Chỉ số S&P 500 đi ngang ở mức 4.288,39 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% và khép phiên ở mức 13.307,77 điểm.

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ vào những giờ cuối cùng trước thời hạn nửa đêm thứ Bảy tuần trước (31/9) để duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang thêm 45 ngày.

Chuyên gia Edward Moya của công ty dịch vụ tài chính OANDA viết trong một lưu ý cho khách hàng rằng điều đó đồng nghĩa Chính phủ Mỹ sẽ vẫn mở cửa cho đến ngày 17/11, cung cấp biện pháp viện trợ cho thiên tai nhưng không tài trợ bổ sung cho Ukraine hoặc các vấn đề an ninh biên giới.

 
Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán tiếp tục sụt giảm khi giá dầu tăng gần đây làm dấy lên mối lo ngại mới về lạm phát, đồng thời lu mờ hy vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ sớm bắt đầu kiềm chế đà tăng lãi suất.

Thông tin tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) giảm xuống 6,4% trong tháng Tám cũng không thể nâng đỡ tâm lý thị trường châu Âu, do các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 1,3% xuống 7.510,72 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,9% xuống 15.247,21 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,9% xuống 7.068,16 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,9% xuống 4.137,63 điểm.       

Ông Moya cũng lưu ý với việc Chính phủ Mỹ thành công gia hạn tạm thời nguồn ngân sách, các nhà giao dịch Phố Wall nhanh chóng quay trở lại thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức cao, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2007. Ông Patrick O'Hare của chuyên trang tài chính Briefing.com lập luận rằng, nếu lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể giảm xuống, nỗ lực phục hồi trên thị trường chứng khoán có thể thành hiện thực.

Tại thị trường Việt Nam, khép phiên ngày 2/10, chỉ số VN-Index tăng 1,1 điểm lên 1.155,25 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 0,37 điểm lên 236,72 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục