BNEWS Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục được rút ngắn đà giảm bởi nhiều ngành hàng có sự tăng trưởng ngoạn mục cũng như sự hồi phục trở lại của thủy sản, lâm sản.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã có những chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về khả năng đạt các mục tiêu của ngành năm 2023.
Phóng viên: Thứ trưởng cho biết kết quả sản xuất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 11 tháng năm 2023? Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn đối với ngành nông nghiệp, không chỉ Việt Nam mà với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nông nghiệp Việt Nam vẫn thu được những kết quả rất tích cực. Về sản xuất lúa gạo, chưa có năm nào giá lúa gạo cao như năm nay và thời gian gần đây, giá lúa gạo vẫn tăng. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu gạo đạt 4,41 tỷ USD, tăng 36,3%; sản lượng xuất khẩu là 7,75 triệu tấn. Đến nay, cả nước đã sản xuất được 41,17 triệu tấn lúa. Với kế hoạch là trên 43 triệu tấn thì tính khả thi đạt rất cao. Như vậy, vừa phục vụ cho 100 triệu dân, vừa đảm bảo đủ cho chế biến, dự trữ, chăn nuôi, làm giống cũng như xuất khẩu. Việt Nam sẽ xuất khẩu đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua. Về thực phẩm, quy mô đàn lợn, đàn gia cầm vẫn duy trì tăng trưởng tốt; sữa tăng trưởng hai con số; thủy sản đạt 8,5 triệu tấn, riêng nuôi trồng là 4,9 triệu, tăng 4%. Trong hai năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của nuôi trồng thủy sản rất cao. Hai ngành chăn nuôi, thủy sản chiếm tỷ trọng trên 50% đều duy trì được tốc độ tăng trưởng khoảng 5%. Đây cũng là hai cái lĩnh vực quan trọng để nông nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng. Về xuất khẩu, 11 tháng ngành đạt 47,84 tỷ USD, vẫn giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tháng 11, ngành đã xuất khẩu được 4,79 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng 10/2023 và tăng 13% so với tháng 11/2022. Thặng dư thương mại ngành đạt 10,55 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên có 10.881 sản phẩm, xây dựng nông thôn mới đạt 74,25%. Đó là những con số cho thấy sự phát triển đóng góp tích cực của ngành nông nghiệp cho ổn định xã hội, tăng trưởng kinh tế nói chung. Phóng viên: Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2023, Thứ trưởng có nhận định gì về các mục tiêu của ngành? Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Như tôi đã chia sẻ, năm nay năm rất khó khăn trong xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn bám đuổi mục tiêu 54 tỷ USD. Đến nay, giá trị xuất khẩu toàn ngành vẫn thấp hơn so với năm ngoái 2,7%. Với những lợi thế của rau quả, lúa gạo, hạt điều… và sự ổn định trở lại trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản, ngành phấn đấu đạt mục tiêu là 54 tỷ USD của năm 2023. Các thị trường đang ấm dần, cộng với nguồn vay 15.000 tỷ đồng được giải ngân thì thủy sản và lâm sản cũng sẽ vươn lên trong thời gian còn lại của năm để đóng góp tích cực vào giá trị xuất hàng nông, lâm, thủy sản năm 2023. Chúng ta cũng thấy cơ cấu thị trường có sự thay đổi. Chẳng hạn thị trường Trung Quốc dẫn đầu trong nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam với khoảng 11,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 23,2%. Tiếp đến là thị trường Mỹ, Nhật Bản... Trên cơ sở các các ngành hàng: rau quả, lúa gạo, thủy sản, lâm sản… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp thúc đẩy sản phẩm thế mạnh với lợi thế các thị trường để xuất khẩu về đích như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Phóng viên: Thứ trưởng có lưu ý gì với thị trường Trung Quốc khi Việt Nam đã mở cửa được một số ngành hàng để xuất khẩu chính ngạch? Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Chúng ta phấn đấu rất lâu dài để có những nghị định thư các sản phẩm cho xuất khẩu chính ngạch. Dự kiến thời gian tới sẽ có thêm 4 sản phẩm được xuất khẩu chính ngạch là dược liệu, dừa, hoa quả đông lạnh và dưa hấu chuyển từ xuất khẩu truyền thống sang xuất khẩu theo nghị định thư. Từ nay đến cuối năm, chúng ta sẽ có cơ hội ký 4 nghị thư này. Nếu triển khai được các nghị định này sẽ có cơ hội đóng góp thêm vào xuất khẩu nông sản cho năm 2023 và đặc biệt những tháng đầu năm 2024. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội ngành hàng đặc biệt lưu ý về chất lượng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, cơ sở đóng gói. Thị trường mở rộng, chúng ta cần tranh thủ thu hoạch, sơ chế, chế biến và thúc đẩy xuất khẩu gắn với thực hiện nghiêm chỉnh theo các nghị định thư đã ký kết. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ký kết với Quảng Tây (Trung Quốc) về hợp tác nông nghiệp. Hai bên sẽ xây dựng vùng an toàn dịch bệnh khu vực biên giới để tăng cường xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật thời gian tới. Đây là cơ hội, là đối tượng sẽ mở rộng để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Phóng viên: Tại Hội nghị Lúa gạo quốc tế năm 2023 vừa diễn ra tại Philippines, gạo Việt Nam đã được vinh danh là “Gạo ngon nhất thế giới”. Thứ trưởng có chia sẻ gì về kết quả này? Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: 11 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu gạo đạt 7,75 triệu tấn với giá trị 4,41 tỷ USD, tăng 36,3% so với năm ngoái. Việt Nam đã có 85% giống lúa mới, 89% gạo chất lượng cao. Đây chính là ưu thế của Việt Nam và Việt Nam đã và đang xây dựng chuỗi lúa gạo. Gạo Việt Nam ngon nhất thế giới một lần nữa khẳng định giá trị, thương hiệu gạo Việt Nam trên trường quốc tế. Năm nay, Việt Nam có thể xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo. Một lần nữa Việt Nam khẳng định thêm với thị trường quốc tế và trong nước là tiếp tục mở rộng sản xuất các loại lúa chất lượng cao cũng như tiếp tục nghiên cứu các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Qua đó nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam trên các thị trường thế giới. Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng!Tin liên quan
Hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu khi xuất khẩu vào Trung Quốc
Nhiều nhóm hàng nông sản như: gạo, trái cây, cà phê… xuất khẩu sang Trung Quốc tận dụng được cơ hội mở cửa thị trường và giá nên tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất trong các nhóm hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh huy động 300 người, 30 phương tiện diễn tập chữa cháy
Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 9 tháng của năm 2026, cả nước xảy ra 1.985 vụ cháy, làm 56 người chết, 73 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 618 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiTừ hàng giả đến dự án treo: Cử tri Tây Ninh kiến nghị gì?
Sáng 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri gồm đại diện các phòng, ban, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cử tri xã Hòa Hội, Ninh Điền trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp: Đường ĐT-865 xuống cấp, chi chít ổ gà
Đường tỉnh ĐT-865 là một trong những tuyến đường ngắn nhất để kết nối phường Cao Lãnh và phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp).
-
Kinh tế xã hộiSắp xuất hiện cầu cạn cảnh quan bên Hồ Gươm
Một cầu cạn cảnh quan uốn lượn giữa các tán cây, kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương nghệ thuật, dự kiến được trưng bày bên Hồ Gươm từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12/2026.
-
Kinh tế xã hộiĐa mục tiêu, đa giá trị để nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi
Từ phục vụ tưới, tiêu, hệ thống thủy lợi đang được định hướng khai thác đa mục tiêu, vừa tạo thêm nguồn lực, vừa nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế xã hộiEVNHANOI sẵn sàng tiếp nhận lưới điện từ các tổ chức bán điện
Ngoài Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), hiện trên địa bàn Thủ đô còn 118 tổ chức khác tham gia bán điện.
-
Kinh tế xã hộiXe buýt TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 30 triệu lượt khách sau ba tháng miễn phí
Từ ngày 1/10, mạng lưới xe buýt miễn phí của TP. Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn 2, với yêu cầu tăng cường thực hiện xác thực lượt đi của hành khách.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị xóa các điểm “lõm” điện ở khu vực biên giới
Công ty Điện lực Quảng Trị đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp xóa các điểm “lõm” điện, đưa điện về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.
-
Kinh tế xã hộiNinh Bình tạo mặt bằng sạch, thúc đẩy các dự án giao thông
Tạo mặt bằng sạch là khâu quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các công trình, dự án và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.












