BNEWS Nhìn vào quy hoạch tổng thể của tỉnh Hưng Yên có thể thấy, tỉnh này ưu tiên cao nhất việc kết nối, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy của tỉnh với Thủ đô Hà Nội.
Sau khi hợp nhất, lợi thế của Hưng Yên đã trở nên rõ ràng và quan trọng hơn trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước vì địa phương này có bờ biển dài 54 km, trở thành “cửa ngõ” để Thủ đô kết nối với biển. Với địa thế riêng có, Hưng Yên đang hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạ tầng xã hội và tổ chức quy hoạch để khớp nối và hưởng lợi từ Hà Nội, nhất là ở thời điểm này, khi mà Thủ đô đang trong giai đoạn “bùng nổ” xây cầu, mở đường tái cấu trúc toàn bộ không gian đô thị và vùng phụ cận.
Hạ tầng tiện ích “hút” dòng người dịch chuyển Mới đây, thành phố Hà Nội đã khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô, kéo dài từ cầu Hồng Hà (Hà Nội) đến cầu Mễ Sở (Hưng Yên). Dự án không chỉ quan trọng với Hà Nội mà còn với tỉnh Hưng Yên, khi trục đường này gách vác 2 sứ mệnh to lớn là: giao thông và định hình các không gian kinh tế mới dọc theo tuyến. Khi các dự án hạ tầng hoàn thành, khoảng cách giữa Hà Nội và Hưng Yên sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra khả năng dịch chuyển nơi ở của một bộ phận cư dân Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng chật chội, áp lực về nhà ở, giá cả đắt đỏ, Hưng Yên đang trở thành lựa chọn hợp lý cho nhiều người, nhất là các gia đình trẻ. Với quỹ đất rộng, mật độ xây dựng chưa quá cao và không gian xanh còn nhiều dư địa, người dân hoàn toàn có thể an cư tại Hưng Yên nhưng vẫn thuận tiện làm việc mỗi ngày tại thành phố. Để đón làn sóng dịch chuyển cư dân từ nội đô, tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch và triển khai xây dựng hạ tầng xã hội tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống đời sống cao. Có thể kể đến tại tại các xã như: Văn Giang, Phụng Công, Như Quỳnh, Mỹ Hào (Hưng Yên) đang là trọng điểm phát triển đô thị với các dự án lớn như: Ecopark, Vinhomes Dream City Hưng Yên, Khu đô thị Xuân Cầu Văn Giang Alluvia City…tạo nên hệ thống đô thị sinh thái hiện đại phía Đông Hà Nội. Không chỉ có các khu đô thị cao cấp, tại Hưng Yên còn có những dự án nhà ở xã hội, dành cho người thu nhập thấp. Mới đây đầu tháng 5, Sở Xây dựng Hưng Yên, ra văn bản mời các doanh nghiệp tham gia xây dựng dự án nhà ở xã hội tại thôn Minh Hải, Phạm Kham thuộc xã Như Quỳnh. Nhìn chung các dự án nhà ở của các xã kể trên đều tập trung ven sông Hồng, kết nối thuận tiện từ Hà Nội sang Hưng Yên qua các tuyến đường vành đai và cao tốc. Cùng gần với đó, Hưng Yên còn có các trường Đại học như: Đại học Mở Hà Nội, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Y khoa Tokyo, cơ sở 2 Đại học Bách Hà Nội, Học viện Tài chính... Đây là những hạ tầng xã hội quan trọng đủ sức hấp dẫn kéo cư dân từ nội đô đến sinh sống và học tập tại Hưng Yên trong thời gian tới. Cửa ngõ để Thủ đô kết nối với biểnVới vị thế chiến lược, lợi thế cửa biển, khu hậu cần nghề cá ven biển, Khu kinh tế tự do cùng định hướng phát triển các chuỗi công nghệ cao, logistics, năng lượng, Hưng Yên không còn chỉ hưởng lợi từ Hà Nội, mà có thể cùng với Thủ đô để kết nối các tuyến đường, cơ sở hạ tầng khác nhằm hướng tới phát triển toàn vùng.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, quy hoạch tỉnh năm 2026-2030, tầm nhìn 2045 đã định hướng rõ ràng hình thành 2 tuyến đường trục dọc đặc biệt quan trọng của tỉnh, đó là: Tuyến trục dọc 02 có điểm đầu tại xã Phụng Công tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, điểm cuối giao với đường bộ ven biển; tuyến trục dọc 03 có điểm đầu tại xã Phụng Công tiếp giáp Thủ đô Hà Nội dọc theo sông Hồng, điểm cuối giao với đường bộ ven biển. Ngoài 2 trục giao thông kết nối Hưng Yên với Thủ đô Hà Nội, theo quy hoạch trên sông Hồng còn kết nối Thủ đô Hà Nội với Hưng Yên thêm 6 cầu qua sông Hồng: Cầu Khuyến Lương; Cầu Ngọc Hồi trên tuyến đường Vành đai 3.5; Cầu Mễ Sở trên tuyến đường Vành đai 4; Cầu kết nối ĐT.383C (Hưng Yên) với đương ĐT.427 (Hà Nội); Cầu trên Vành đai 4.5; Cầu trên CT.14; Cầu Mai Động. Còn về đường sắt: Hưng Yên có quy hoạch tuyến đường sắt liên vùng kết nối từ Thủ đô Hà Nội dọc theo trục dọc 02 đến khu kinh tế ven biển và kết nối với tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó là tuyến đường sắt Vành đai phía Đông Thủ đô Hà Nội dọc theo tuyến đường Vành đai 4. Đối với đường thủy, Hưng Yên và Hà Nội có chung con sông Hồng chảy qua nên tỉnh đã chủ động đưa vào quy hoạch: Tuyến đường thuỷ quốc gia sông Hồng kết nối Thủ đô Hà Nội ra cửa Ba Lạt (Hưng Yên) đảm bảo tàu 3.000 tấn lưu thông. Đáng chú ý, không chỉ dừng ở việc quy hoạch mà trong số những cây cầu trên đã có cầu Mễ Sở, cầu Ngọc Hồi đang được xây dựng; tạo nên mạng lưới kết nối thông suốt giữa nội đô Hà Nội với Hưng Yên. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, các công trình này còn mang ý nghĩa lớn hơn là hình thành hành lang kinh tế chiến lược, kết nối trực tiếp Thủ đô với khu vực ven biển, qua đó mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ cho cả vùng. Còn nhìn vào quy hoạch tổng thể của tỉnh Hưng Yên có thể thấy, tỉnh này ưu tiên cao nhất việc kết nối, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy của tỉnh với Thủ đô Hà Nội (trung tâm của cả vùng). Đồng thời là kết nối hạ tầng giao thông với các tỉnh trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để tăng cường lưu thông hàng hóa và tận dụng lợi thế vùng. Năm 2025, tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả kinh tế - xã hội rất tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78% (thuộc top 10 cả nước), thu ngân sách đạt trên 100 nghìn tỷ đồng và quy mô kinh tế đạt 166.106 tỷ đồng. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị được đẩy mạnh, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên khoảng 34%. Sau hợp nhất, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 17.989 km đường bộ; trong đó 26,55 km đường cao tốc; 278,435 km đường Quốc lộ, 43 km tuyến đường bộ ven biển, 793,64 km đường tỉnh, cùng mạng lưới đường thủy nội địa quốc gia và địa phương phong phú. Đặc biệt, trong năm qua, tỉnh đã khởi công và khánh thành nhiều dự án trọng điểm như: Tuyến đường bộ ven biển, dự án đường Vành đai phía Nam thành phố Thái Bình (cũ) và tuyến đường bộ kết nối di sản văn hóa dọc sông Hồng… Từ nền tảng hạ tầng đang được hoàn thiện đồng bộ, cùng dư địa phát triển rộng mở, tiềm lực kinh tế ngày càng vững mạnh và đặc biệt là lợi thế chiến lược cận kề Thủ đô, Hưng Yên đã và đang khẳng định vị thế - nơi “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển; cực tăng trưởng mới của đất nước.Xem thêm:
| Tăng tốc hạ tầng đô thị lớn - Bài 1: Lực kéo cho tăng trưởng 2 con số |
Tăng tốc hạ tầng đô thị lớn - Bài 2: Kiến tạo hạ tầng siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh
Tăng tốc hạ tầng đô thị lớn - Bài 3: Hưng Yên - “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển
Tăng tốc hạ tầng đô thị lớn - Bài cuối: Bệ phóng cho tăng trưởng
- Từ khóa:
- Hưng Yên
- đô thị Hưng Yên
- kinh tế Hưng Yên
Tin liên quan
Hưng Yên định hình 3 vùng phát triển bền vững
Với quan điểm quy hoạch định hình không gian phát triển, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hưng Yên đang định hướng quy hoạch theo 3 vùng rõ rệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).













