Tăng trưởng GDP của Singapore năm 2022 có thể sẽ chỉ đạt 3-4%

15:04' - 25/05/2022
BNEWS Bộ Công thương Singapore (MTI) cho biết tăng trưởng GDP của "Đảo quốc sư tử" trong năm 2022 có thể sẽ ở nửa đầu trong khoảng dự báo 3-5%.

Bộ Công thương Singapore (MTI) cho biết tăng trưởng GDP của "Đảo quốc sư tử" trong năm 2022 có thể sẽ ở nửa đầu trong khoảng dự báo 3-5%, do tác động của xung đột tại Ukraine và việc Trung Quốc tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19.

 

Trong thông cáo báo chí cập nhật tăng trưởng GDP quý I/2022 ngày 25/5, MTI cho biết cơ quan này giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2022 ở mức 3-5%, song có khả năng cao sẽ chỉ đạt 3-4%.

Kể từ tháng 2/2022, môi trường kinh tế bên ngoài đã xấu đi đáng kể, trong đó một phần do xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, thực phẩm và hàng hóa khác, khiến áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng.

Ngoài ra, việc Trung Quốc tiếp tục áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 bùng phát cũng sẽ tác động đáng kể tới chính nền kinh tế nước này, đồng thời tạo ra những nút cổ chai nguồn cung toàn cầu.

Do đó, những gián đoạn nguồn cung toàn cầu sẽ nghiêm trọng hơn, kéo dài hơn so với dự kiến, đến hết năm 2022.
MTI cho biết, nền kinh tế Singapore trong quý I/2022 tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 6,1% của quý trước. Đóng góp nhiều vào tăng trưởng quý này là ngành sản xuất, với mức tăng trưởng 7,1%, ngành công nghệ-thông tin đạt mức tăng trưởng 8,2%, ngành bất động sản tăng trưởng 8,5% và ngành dịch vụ chuyên gia tăng trưởng 8,1%.
Các lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ, vận tải lưu trữ, dịch vụ ăn uống, bảo hiểm và tài chính có sự tăng nhẹ nhưng đều giảm so với quý trước. Ngành tăng trưởng âm trong quý I/2022 là dịch vụ lưu trú, với mức giảm 13,5%, sau khi giảm 5,1% trong quý trước.

Nguyên nhân là do nhu cầu trưng dụng cho việc cách ly nhằm kiểm soát dịch COVID-19 giảm, trong khi lượng khách du lịch chưa hồi phục./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục