Tăng trưởng kinh tế Pháp giảm tốc xuống 0,1% trong quý III

19:39' - 31/10/2023
BNEWS Cơ quan thống kê quốc gia Pháp (INSEE) ngày 31/10 cho biết theo ước tính ban đầu, kinh tế Pháp trong quý III/2023 tăng trưởng 0,1% so với quý II, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh.

Mức tăng trưởng trên giảm mạnh từ mức tăng 0,6% của quý II so với quý I.

 

Đối với cả năm 2023, INSEE dự báo nền kinh tế Pháp sẽ tăng 0,9% - tương đương đánh giá của Ngân hàng trung ương Pháp và chỉ thấp hơn 1% so với dự báo của Chính phủ.

Chi tiêu của người tiêu dùng Pháp, chiếm phần lớn nhu cầu của nền kinh tế, tăng 0,7%, đặc biệt về lương thực, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao.

Đầu tư kinh doanh cũng vẫn là động lực tăng trưởng, tăng 1,5%.

Tuy nhiên sau quí II tăng trưởng mạnh, xuất khẩu giảm 1,4% trong quý III. Sản xuất và dịch vụ đều giảm 0,3%.

Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire hoan nghênh việc nền kinh tế Pháp tiếp tục tăng trưởng bất chấp lãi suất cao nhằm giảm lạm phát. Theo ông, trong một môi trường suy thoái, nền kinh tế Pháp vẫn ổn định.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục