Tăng trưởng toàn cầu góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại của Malaysia

16:40' - 10/06/2023
BNEWS Dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 là tín hiệu tốt và góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại của Malaysia.
Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn phát biểu của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz cho hay dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 là tín hiệu tốt và góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại của Malaysia.

 
Ngân hàng Thế giới (WB) gần đây đã điều chỉnh mức tăng trưởng toàn cầu lên 2,1% trong năm 2023, cao hơn mức 1,7% so với dự báo hồi tháng 1/2023, đồng thời nâng mức dự báo tăng trưởng đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia là Mỹ lên 1,1% và Trung Quốc lên 5,6%.

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia đã tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1/2023, lên 4,3% trong năm 2023 và dự kiến ở mức 4,2% trong năm 2024. Trong bối cảnh lạm phát giảm và Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế ngừa dịch COVID-19, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 2,6% lên 2,7%. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo mức tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023 ở mức 1,7%, so với 2,7% năm 2022, sau đó sẽ tăng lên 3,2% vào năm 2024.

Ông Tengku Zafrul khẳng định rằng đây là những tín hiệu tích cực đối với tăng trưởng thương mại của Malaysia, song so với năm 2022, tốc độ này có phần chậm lại. Những biến động của thị trường tiền tệ sẽ không gây ra thâm hụt thương mại cho Malaysia vì các hoạt động xuất khẩu trong lĩnh vực điện, điện tử của Malaysia vẫn đang có dấu hiệu tốt, với mức đóp góp khoảng 6% GDP.  Ông chia sẻ rằng nhu cầu của thế giới đối với ngành điện, điện tử vẫn diễn ra mạnh mẽ và Malaysia đang được hưởng lợi từ việc này.

Malaysia đã duy trì thặng dư thương mại kể từ tháng 5/2020. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại của Malaysia đã vượt mốc 2.000 tỷ ringgit trong năm thứ 2 liên tiếp, đạt 2.800 tỷ ringgit, trong đó xuất khẩu đạt 1.600 tỷ ringgit, còn nhập khẩu đạt gần 1.300 tỷ ringgit./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục